DNH.Nam Định "giúp" đội bóng bầu Hiển tiệm cận Cúp vô địch V.League

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 15/09/2019 19:04 PM (GMT+7)
Chiều nay, DNH.Nam Định đã hòa CLB bóng đá TP.HCM 1-1 ở vòng 23 V.League 2019. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam tiệm cận đích trụ hạng an toàn. Trong khi đó, TP.HCM tiếp tục phải nỗ lực rất nhiều mới có thể gây sức ép lên Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch.
Bình luận 0

Trước khi bước vào trận đấu tối nay, DNH.Nam Định (27 điểm/22 trận) khá ung dung khi ở trận đấu sớm, những đội nằm trong tốp cuối bảng đều có kết quả không tốt: HAGL thua chủ nhà Sài Gòn FC 1-3, S.Khánh Hòa hòa chủ nhà Hải Phòng 1-1.

Trong khi đó, TP.HCM (41 điểm/22 trận) lại phải nỗ lực giành chiến thắng để đeo bám Hà Nội FC (46 điểm/22 trận) trong cuộc đua vô địch.

Xuất hiện trên khán đài B sân Thiên Trường chiều nay, ngoài bầu không khí sôi động quen thuộc với tiếng hô vang "Nam Định", còn có băng rôn: "Hội CĐV Nam Định xin lỗi tất cả các quý vị!". 

img

DNH.Nam Định (áo vàng) đã nhập cuộc tốt trong trận tiếp TP.HCM chiều nay ở vòng 23 V.League 2019. Ảnh: I.T

Điều đó cho thấy các CĐV thành Nam đã nhận rõ những sai sót dẫn đến sự cố khiến nữ nhà báo Huyền Anh bị bỏng vì trúng pháo trên sân Hàng Đẫy tối 11/9 vừa qua.

Dưới sân, các học trò HLV Nguyễn Văn Dũng cũng thi đấu đầy quyết tâm, chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân đội khách.

Thực tế, những đường căng ngang từ bên cánh phải của Mạnh Hùng và Diogo từ bên cánh phải đã khiến hàng thủ TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong 45 phút đầu tiên.

Đáng tiếc trong cơ hội rõ ràng nhất, Gustavo lại băng vào chậm 1 nhịp dứt điểm hụt cận thành.

Bên kia chiến tuyến, TP.HCM cho thấy lối chơi khá đơn giản với những đường chuyền dài phản công dựa nhiều vào khả năng càn lướt của ngoại binh Mansary và không khó để hàng thủ đội chủ nhà "bắt bài".

img

Diogo đã ghi bàn mở tỷ số nhưng chung cuộc DNH.Nam Định vẫn bị TP.HCM thủ hòa 1-1. Ảnh: I.T

Sau giờ nghỉ, DNH.Nam Định tiếp tục gia tăng sức ép với những đường chuyền dài có độ chính xác cao hướng vào vị trí của bộ đôi tiền đạo ngoại Diogo - Gustavo bên trong vòng cấm.

Phút 59, từ đường chuyền phản công sắc sảo bên phần sân nhà, Diogo (số 11) cho bứt tốc mạnh mẽ loại bỏ sự đeo bám của tuyển thủ Việt Nam Hữu Tuấn (số 15 - TP.HCM) trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Thanh Thắng mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tiếc là những pha tấn công của các học trò HLV Chung Hae-soung tỏ ra khá rời rạc, bế tắc.

Vào thời điểm nhiều người tưởng như DNH.Nam Định sẽ giành trọn 3 điểm thì một pha tỏa sáng của Lê Hoàng Thiên (số 19) với pha đi bóng táo bạo trước khi dứt điểm xuất thần ngoài vòng cấm đã gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Hòa chung cuộc 1-1, DNH.Nam Định (28 điểm) tạm xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp. Còn TP.HCM (42 điểm) vẫn đứng thứ 2.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, SLNA bất ngờ "vùi dập" chủ nhà B.Bình Dương 5-1 nhờ các bàn thắng của Vinicius (hat-trick), Xuân Mạnh và Khắc Ngọc.

Bàn gỡ danh dự của B.Bình Dương được ghi do công tiền đạo ngoại Luiz đầu hiệp 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem