Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: "Tôi đau đáu khi nghỉ hưu sẽ về sống với mẹ"

PVCT Thứ ba, ngày 19/05/2020 15:58 PM (GMT+7)
Trong phần tham gia xét hỏi, LS đã hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hiến về mẹ già 91 tuổi của ông hiện nay thế nào, sống với ai. Bị cáo Hiến nói, mẹ ông góa chồng từ năm 30 tuổi, lúc ông còn bé (khoảng 5 tuổi), bà đã ở vậy...
Bình luận 0

Chiều nay (19/5), tại phiên xử vụ Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) và đồng phạm, luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hiến (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã tham gia xét hỏi với thân chủ mình.

LS đặt vấn đề, bị cáo Nguyễn Văn Hiến ngoài được đào tạo chuyên ngành về quân sự, có bao giờ được đào tạo về quản lý kinh tế. Trả lời câu hỏi này, bị cáo Nguyễn Văn Hiến nói: Tôi được đào tạo cơ bản ở nước ngoài 9 năm về chỉ huy quân sự, chưa qua một ngày đào tạo về quản lý kinh tế, nhất là lĩnh vực đất đai.


Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại tòa (Ảnh: LK)

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại tòa (Ảnh: LK)

LS lại hỏi: Khi đưa ra quyết định với vai trò người chỉ huy, ông căn cứ điều kiện nào? Bị cáo Nguyễn Văn Hiến cho biết, khi thực hiện chức trách Tư lệnh Hải quân, bên dưới có nhiều cấp, phòng ban chuyên môn, có bộ phận tham mưu giúp ông, vấn đề nữa là ông căn cứ vào tư vấn pháp luật.

“Trong thời gian vừa qua ông đã xử lý kỷ luật thế nào, việc kỷ luật đó có liên quan đến vụ án này không hay là việc độc lập?”, vị LS hỏi. Bị cáo Hiến cho biết, trước khi có vụ án này ông chưa bị kỷ luật gì. Trong thời gian qua, ông đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức một số chức vụ trong Đảng (Bộ Chính trị kỷ luật –PV); về kỷ luật hành chính, ông bị Thủ tướng xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Việc kỷ luật là liên quan đến vụ việc này. 

LS nêu tiếp câu hỏi: Bản cáo trạng có quy kết ông không thực hiện kiểm tra, vậy cáo trạng quy kết đúng không? Bị cáo Nguyễn Văn Hiến cho biết, ông không hoàn toàn đồng tình với quy kết đó. Vì ông đã ra lệnh tổng kiểm tra tất cả các dự án làm kinh tế của Công ty Hải Thành, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Bộ, của Quân chủng. 

 “Tôi yêu cầu Đoàn kiểm tra đến từng khu đất, đến từng công ty, yêu cầu công ty phải cử cán bộ có năng lực làm việc làm với Đoàn kiểm tra. Tôi đã chỉ thị rất kỹ. Do đó tôi khẳng định có làm nhưng chưa đủ sát sao, quyết liệt, vì thế tôi nhận khuyết điểm”, bị cáo Nguyễn Văn Hiến nói.

 Trả lời câu hỏi trong bối cảnh xảy ra sự việc, ông được giao nhiệm vụ gì, bị cáo Hiến cho biết: Cáo trạng nêu thời điểm đó ông rất bận với các công việc Tư lệnh Hải quân là chính xác. Bởi vì thời điểm đó ông là Ủy viên Trung ương Đảng, nên một năm phải dành khoảng 20 ngày nghiên cứu tài liệu, đi họp Trung ương, tiếp đó quán triệt nghị quyết của Trung ương. Thời điểm này bị cáo Hiến còn là đại biểu Quốc hội nên một năm phải dành khoảng 2-3 tháng đi họp Quốc hội, nghiên cứu tài liệu, đi tiếp xúc cử tri. Bị cáo Hiến cho biết, ông còn được Bộ Quốc phòng chỉ định tham gia lớp cán bộ nguồn cao cấp toàn quân đi làm nghiên cứu sinh từ 2003 -2008, phải học tập trung nên chiếm thời gian hầu hết ngày nghỉ, ngày lễ. 

Bị cáo Hiến nói thêm, với nhiệm vụ Tư lệnh Hải quân, ông phải lo nắm tình hình, xử lý tình huống trên biển. Về sự kiện xảy ra trên năm 2014, bị cáo Nguyễn Văn Hiến cho biết, sự kiện đó mọi người đều biết nên không nói lại nữa vì bất tiện. Sau sự kiện ở Biển Đông năm 2014, cá nhân ông được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

LS đã đặt câu hỏi về mẹ già 91 tuổi của bị cáo Nguyễn Văn Hiến hiện nay thế nào, sống với ai. Bị cáo Hiến nói, mẹ ông góa chồng từ năm 30 tuổi, lúc ông còn bé (khoảng 5 tuổi), bà đã ở vậy. Hiện mẹ ông đang sống ở quê (quê ông Hiến ở Ninh Bình). 

“Bị cáo trước đây đau đáu sau này nghỉ hưu sẽ về sống với mẹ để mong bù đắp việc mẹ góa chồng sớm, anh trai thì đã hy sinh”, bị cáo Hiến nói. 

Trả lời câu hỏi cuối của vị LS đưa ra, bị cáo Nguyễn Văn Hiến đã nói: Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lỗi của mình khi để xảy ra những sai phạm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem