độ Kinh Đông

  • Ngày 27.10, ông Nguyễn Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định cho biết: Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh quyết định hỗ trợ 13 ngư dân trên tàu cá BĐ 95393-TS bị tàu hàng đâm chìm vào ngày 26.10.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Sáng sớm nay (20.9), sau đi vào vùng biển phía Tây Bắc đảo Ludong (Philippines), bão Fung Wong bắt đầu bẻ hướng đi ngược lên phía Bắc.
  • Tối 16.9, Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho hay, hiện 3 ngư dân đi trên tàu cá số hiệu NA 9986 (Nghệ An) đang gặp nguy hiểm khi tránh bão số 3.
  • Gần sáng nay (15.9), sau khi càn quét tơi tả đảo Ludong (Philippines), bão Kalmaegi đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 3 tấn công biển Đông tính từ đầu mùa mưa bão đến nay. Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.
  • Di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Với sức gió giật mạnh cấp 14-15. Bão Kalmaegi tiếp tục tăng cấp khi áp sát biển Đông, Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines và có tên quốc tế là Kalmaegi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
  • Với sức gió giật mạnh cấp 8-9, di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang thẳng tiến vào phía bắc vịnh Bắc Bộ, tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Với sức gió giật mạnh cấp 8-9, hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 240km về phía bắc đông bắc.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Với sức gió giật mạnh cấp 16-17, di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, hiện siêu bão Thần Sấm (bão số 2) cách quần đảo Hoàng Sa 250km về phía bắc.
  • Di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, với sức gió giật mạnh cấp 16-17, hiện bão số 2 đang bắt đầu tấn công dữ dội quần đảo Hoàng Sa, tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng -  thủy văn Trung ương cho biết.