độ Kinh Đông

  • Gần trưa nay (16.7), cơn bão có tên Quốc tế là Rammasun sau khi tàn phá miền trung nước Philippines đã đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 2 tấn công biển Đông tính từ đầu năm 2014 đến nay. Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.
  • Di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, với sức gió giật mạnh cấp 16-17. Hiện bão Rammasun đang tấn công dữ dội khu vực phía nam đảo Ludong (Philippines). Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Trưa nay (14.7), cơn bão có tên quốc tế là Rammasun đã mạnh thêm một cấp. Hiện bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, khả năng bão còn tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới.
  • Tàu QN 0381TS đang thả lưới đánh cá thì bất ngờ phát hiện trước mặt có tàu vỏ sắt (không rõ BKS) đi tới. Chủ tàu bẻ lái nhưng không tránh được nên đã va chạm mạnh với tàu vỏ sắt sau đó bị chìm.
  • Sáng 30.3, Thông tin từ Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam (TTDH) cho hay, đơn vị này vừa nhận được thông tin một tàu cá cùng 11 ngư dân của tỉnh Khánh Hoà đã bị 2 kẻ lạ mặt dùng súng tấn công trên vùng biển Trường Sa.
  • Chiều 19.2, Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng (TTDH) cho hay, do thời tiết xấu, 2 tàu cá cùng 26 ngư dân của tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng gặp nguy hiểm trên vùng biển Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7.
  • Sáng nay (13.2), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho biết, một ngư dân đã bị cá cắn dẫn đến nguy kịch khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa.
  • Chiều tối hôm qua (1.2), sau khi đi vào vùng biển phía đông nam biển Đông, gặp vùng biển lạnh hơn khiến năng lượng trong bão giảm. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
  • Với sức gió giật mạnh cấp 9-10, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mõi giờ đi được khoảng 20-25km. Hiện bão Kajiki đang hoành hành dữ dội vùng biển phía bắc đảo Xulu nước Philippines.
  • Sáng sớm nay (1.2), trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines xuất hiện một cơn bão và có tên Quốc tế là Kajiki, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.