Hồi 7h ngày 14.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 250km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 118-133km/giờ), giật cấp 14-15.
Dự báo đường đi của bão Kalmaegi (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ).
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn có khả năng mạnh thêm.
Đến 7h ngày 15.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 820km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 12-13 (từ 118-149km/giờ), giật cấp 15-16.
Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 16.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (từ 134-166km/giờ), giật cấp 16-17.
Trong khoảng 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.
Mây trong bão Kalmaegi (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ).
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão xa, từ đêm nay (14.9) trở đi, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió xoáy mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16-17. Biển động cực kỳ dữ dội, sóng biển cao như núi, mặt biển trắng xóa bụi nước. Tầm nhìn xa rất xấu.
Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào biển Đông và diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, ngư dân vùng biển Bắc Bộ và Trung Bộ cần theo dõi sát sao cường độ, hướng di chuyển của bão Kalmaegi trong thời gian tới để có biện pháp phòng tránh cho tàu thuyền.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.