đồ trang trí
-
Khi lăng mộ này được đưa ra ngoài ánh sáng, các nhà khảo cổ "thất kinh" vì số lượng lớn các cổ vật quý giá như con dấu hổ phách chạm khắc tinh vi và những bảo vật điêu khắc tinh xảo.
-
Đây là triều đại mà phụ nữ dẫn đầu về thời trang, và có cuộc sống vương giả, xa hoa bậc nhất thế giới khiến khán giả bị "sốc".
-
Nếu bạn vẫn chưa tin rằng phụ nữ thời nhà Đường tiêu dùng xa hoa bậc nhất trong lịch sử trung quốc cổ đại, vậy thì chiếc mũ của công chúa nhà Đường dưới đây sẽ là minh chứng đắt giá nhất cho phát ngôn này.
-
Ngày nay, người giàu có và thành công thường được thể hiện qua các hiện vật đắt tiền và trang phục hàng hiệu, siêu xe... Nhưng trên thực tế, người cổ đại còn có màn “phô diễn” khủng hơn khiến các siêu "trọc phú" hiện đại cũng phải nể sợ.
-
Khi các chuyên gia mở hộp, hai khối vàng to bằng viên gạch nặng 15kg xuất hiện khiến ai cũng đều tỏ ý vui mừng trước phát hiện lịch sử của mình, nhưng bí ẩn gây tranh cãi đằng sau chúng mới khiến tất cả mọi người tại đó tò mò, hiếu kỳ, thậm chí trầm hẳn xuống trong giây lát.
-
Các thi thể được sắp xếp gọn gàng, khá nguyên vẹn và đều ngậm một "đồng xu chết" mà theo các nhà khảo cổ học nó có khoảng 500 năm trước, mở ra câu chuyện kỳ bí gây chấn động về truyền thuyết "đưa linh hồn người chết qua sông".
-
Tại xóm Đá Bia, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, có những gian hàng nhỏ hết sức độc đáo, khách thập phương ai cũng phải ghé qua. Đó là những Quán tự giác của người Mường Ao Tá ở đây, vốn được lưu truyền từ nhiều năm nay, với tinh thần tự giác mua, tự giác trả tiền.
-
Tuy có kích cỡ khá nhỏ nhưng giá của mỗi sản phẩm lên đến 2,4 triệu đồng.
-
Mới đây, hai anh em anh Vũ Văn Mạnh và anh Phạm Văn Dũng ở Hà Nội, đã đưa ra thị trường các bộ đồ trang trí, trang sức được chế tác từ loài chim công, một trong những loài chim đẹp nhất thế giới. Đáng chú ý trong đó có một số sản phẩm công tiêu bản được chế tác tinh xảo, lộng lẫy trị giá vài nghìn đô/bộ.
-
Với ý tưởng kinh doanh độc đáo, bàn tay khéo léo, nhiều người đã thực sự làm giàu từ đồng nát.