• Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 đang trong những ngày “bão tố” khi vụ gian lận thi cử tại Hà Giang bị phanh phui, hơn 330 bài thi được nâng điểm, cá biệt có thí sinh được nâng đến… gần 30 điểm. Trước đó, hàng loạt vụ gian lận thi cử cũng đã bị phát hiện.
  • Sau sự việc thầy Đỗ Việt Khoa công bố ảnh lộn xộn trong phòng thi tại trường THPT Nam Lương Sơn, chiều nay (4.6), Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình đã xác minh và gửi kết quả cho Thanh tra Bộ GD-ĐT.
  • Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng những hình ảnh nghi vấn tiêu cực thi cử tại một trường THPT mà thầy Đỗ Việt Khoa đăng tải chưa đủ làm bằng chứng để nói rằng ở hội đồng này có tiêu cực.
  • Ngày 22.11, trao đổi với PV, thầy giáo Đỗ Việt Khoa (ở xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội, giáo viên Trường THPT Thường Tín) cho biết gia đình ông vừa bị kẻ trộm đột nhập vào nhà “khoắng” lượng tiền và tài sản trị giá khoảng 60 triệu đồng.
  • Theo thầy Đỗ Việt Khoa, cần có sự ra tay quyết liệt của lãnh đạo cấp trên, kiên quyết khởi tố các trường hợp lạm thu vì đây là một dạng tham nhũng công khai.
  • (Dân Việt) - Sau khi Sở GDĐT Bắc Giang công bố kết luận thanh tra xử lý vi phạm tại Hội đồng coi thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Lục Nam - Bắc Giang) nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc xử lý vẫn còn lọt người, sót tội.
  • (Dân Việt) - Trong khi ngành giáo dục chưa đủ khả năng để tổ chức thi cử nghiêm túc thì cũng cần có sự hỗ trợ của những thầy giáo, học sinh như nhóm thầy Đỗ Việt Khoa và thí sinh quay clip gian lận ở Bắc Giang....
  • (Dân Việt) - Không thỏa hiệp với gian dối, chấp nhận hình thức kỷ luật, em thí sinh quay clip này đã gợi lại hình ảnh thầy giáo Đỗ Việt Khoa ngậm ngùi rời bục giảng, sau khi lên tiếng tố cáo tiêu cực trong thi cử ở Hà Tây (cũ).
  • "Tôi cho rằng đấy là môt hành động dũng cảm. Cần phải bảo vệ những con người dũng cảm như vậy thì cái xấu mới bị đẩy lùi, bởi việc quay clip là nhằm mục đích tốt".
  • (Dân Việt) - Các em chỉ mang bút có chức năng quay video vào, đây là thiết bị thu, chứ không thể phát. Như vậy là các em không vi phạm gì cả. Ngược lại, theo tôi ngành giáo dục cần phải chuẩn bị bằng khen.