Đoàn Văn Hậu "khổ" nhất ĐT Việt Nam vì chiều cao... 1m86

Chủ nhật, ngày 30/05/2021 15:10 PM (GMT+7)
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ sở hữu thể hình tốt nhất ĐT Việt Nam hiện tại. Dù vậy, đôi khi anh lại khổ sở vì chính điều này.
Bình luận 0

Vào tối qua 29/5, đúng khung giờ quen thuộc là 20h (giờ UAE), ĐT Việt Nam bước ra sân tập nhằm chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 2 buổi tập tại đất nước Tây Á, toàn đội đã thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sự chênh lệch múi giờ tại đây. Do đó, không khi luyện tập vô cùng vui vẻ.

Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng nhất, bởi anh chỉ vừa mới trở lại sau quãng thời gian dài ngồi ngoài dưỡng thương. Dù vậy, 10 ngày qua, Văn Hậu đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội và tiếp tục duy trì điều này ở những buổi tập tại UAE. Anh hoàn thành tốt giáo án mà không gặp vấn đề gì về thể lực.

Đoàn Văn Hậu "khổ" nhất ĐT Việt Nam vì chiều cao... 1m86 - Ảnh 1.

Các cầu thủ khởi động với nhiều dụng cụ.

Tuy nhiên, ở buổi tập mới nhất, Đoàn Văn Hậu lại gặp khó vì chính... chiều cao của bản thân. Cụ thể, trong phần khởi động với liên hoàn nhiều dụng cụ, các cầu thủ được yêu cầu phải di chuyển thấp người qua những chướng ngại vật đặt sẵn trên sân.

Ban huấn luyện chỉ ước lượng chiều cao một cách tương đối và điều này khiến Đoàn Văn Hậu khổ sở. Nếu như các đồng đội dễ dàng vượt qua thì hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội FC phải cúi người một cách khó khăn để di chuyển qua mà không làm đổ chướng ngại vật. Bởi lẽ, Văn Hậu sở hữu thể hình thuộc top đầu của ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại.

Đoàn Văn Hậu "khổ" nhất ĐT Việt Nam vì chiều cao... 1m86 - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu "khổ" nhất ĐT Việt Nam vì chiều cao... 1m86 - Ảnh 3.

Đoàn Văn Hậu gặp khó khăn khi phải cúi thấp người.

Không tính thủ môn, Đoàn Văn Hậu chính là người cao nhất trên sân với chiều cao 1m86. Những cầu thủ như Bùi Hoàng Việt Anh (1m81), Thành Chung (1m80) cũng gặp khó với bài tập này. Nhóm cầu thủ cao thường di chuyển khá chậm khi đi qua chướng ngại vật.

Đoàn Văn Hậu "khổ" nhất ĐT Việt Nam vì chiều cao... 1m86 - Ảnh 4.

Thành Chung cũng gặp vấn đề tương tự.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ có chiều cao vừa phải lại di chuyển rất dễ dàng và đạt tốc độ nhanh hơn hẳn. Điển hình như trường hợp của Công Phượng và Quang Hải (1m68).

Đoàn Văn Hậu "khổ" nhất ĐT Việt Nam vì chiều cao... 1m86 - Ảnh 5.

Công Phượng thấp hơn nên dễ dàng vượt qua.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Văn Hậu có thể ra sân trong 3 trận đấu còn lại của ĐT Việt Nam ở bảng G. HLV Park Hang-seo có thể cân nhắc dùng Văn Hậu từ từ để tránh mạo hiểm với chấn thương của cầu thủ sinh năm 1999.

Đoàn Văn Hậu "khổ" nhất ĐT Việt Nam vì chiều cao... 1m86 - Ảnh 6.

Đoàn Văn Hậu "khổ" nhất ĐT Việt Nam vì chiều cao... 1m86 - Ảnh 7.

Thủy Tiên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem