Doanh nghiệp "bỏ cọc" đất Thủ Thiêm đã hơn 1 tháng, TP vẫn "chưa biết khi nào đấu giá lại"

Quốc Hải Thứ hai, ngày 07/03/2022 18:08 PM (GMT+7)
Tại buổi họp báo chiều 7/3, liên quan đến 4 lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm, một số cơ quan báo chí đã đặt vấn đề: Bao giờ thành phố tổ chức đấu giá tại 2 lô đất đã bị bỏ cọc? TP.HCM đã rút ra được gì, có thiếu sót gì trong quá trình tổ chức đấu giá?
Bình luận 0
Doanh nghiệp "bỏ cọc" đất Thủ Thiêm đã hơn 1 tháng, TP vẫn "chưa biết khi nào đấu giá lại" - Ảnh 1.

TP.HCM vẫn chưa đưa ra được thời gian và phương thức tổ chức đấu giá lại các lô đất Thủ Thiêm bị "bỏ cọc". Ảnh: Quang Duy

Những câu hỏi trên được chuyển cho ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM.

Theo ông Hùng, câu hỏi TP.HCM đã rút ra được gì, có thiếu sót gì trong quá trình tổ chức đấu giá nằm ngoài khả năng và thẩm quyền trả lời của trung tâm, "xin không được phép trả lời".

Với thắc mắc bao giờ thành phố tổ chức đấu giá tại 2 lô đất đã bị bỏ cọc, ông Hùng cũng cho hay: "Chúng tôi là đơn vị dịch vụ, nên tất cả đều chờ quyết định của UBND TP.HCM. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa nhận được quyết định nào của UBND TP.HCM, nên cũng không trả lời được".

Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho hay, UBND TP.HCM đã giao cho Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên - Môi trường nghiên cứu đánh giá về vụ việc này.

Cụ thể, theo ông Toàn, một trong những công tác trọng điểm mà TP triển khai trong tháng 3 là giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp đánh giá công tác tổ chức đấu giá đất, rút kinh nghiệm và tiếp tục đề xuất biện pháp thực hiện, trong đó lưu ý công tác đối thoại với doanh nghiệp

"Hiện TP cũng đang chờ báo cáo từ các sở ngành nên xin phép trả lời sau", ông Toàn nói.

Về thời gian trả lời câu hỏi trên, ông Toàn hứa: Sẽ cố gắng trong tháng 3 này.

Trước đó, tại cuộc họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra chiều 4/3, liên quan đến vụ đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP.HCM), Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh cho biết, đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có doanh nghiệp trúng đấu giá nào tiến hành nộp tiền theo quy định.

Ngoài 2 doanh nghiệp bỏ cọc, 2 doanh nghiệp còn lại (Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô 3-5 và Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8, PV), trúng đấu giá với giá trị tiền gần 8.000 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa nộp tiền ngoài phần đặt cọc.

Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cũng đề nghị TP tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, tìm giải pháp đảm bảo việc thực thi kết quả đấu giá.

"Hiện nay, Cục Thuế TP.HCM tiếp tục phối hợp đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm; nếu sau 90 ngày kể từ ngày ra thông báo nộp tiền (tính từ ngày 6/1/2022), Cục Thuế TP.HCM sẽ tiến hành cưỡng chế và cao nhất là thu hồi, không thực hiện dự án", ông Minh nói.

Cũng tại cuộc họp nêu trên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị UBND TP.HCM nên gặp gỡ các doanh nghiệp, trao đổi, bàn bạc thống nhất để có thông điệp rõ ràng. Qua đó, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đấu giá và nêu hướng tiếp theo triển khai phù hợp.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, trước dư luận nhiều chiều, lúc này, chính quyền TP.HCM phải có trách nhiệm lên tiếng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem