Ý kiến này được đưa ra tại hội nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong năm 2011 và với các thay đổi của chính sách kinh tế vĩ mô, do Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức tại TP.HCM sáng qua (10.3).
Tại hội nghị này, bà Phạm Thị Việt Nga -Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hậu Giang cho biết: “90% nguyên liệu ngành dược đều từ nhập khẩu, nhưng Chính phủ lại không cho ngành dược tăng giá nên toàn ngành đang gặp rất nhiều khó khăn”.
Bà Hồ Thị Kim Thoa cho biết, Bộ Công Thương đang nghiên cứu để có đề xuất lên Chính phủ cho tăng giá thuốc nội. “Chúng tôi cũng đang được Chính phủ giao xây dựng đề án phát triển ngành hóa dược, trong đó có việc xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho ngành này phát triển trong nay mai.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết 11 nhằm tạo cơ chế, chính sách giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này, trong đó có việc xem xét miễn giảm thuế cho những nguyên liệu nhập khẩu vào phục vụ cho nền sản xuất và tiêu dùng trong nước” – bà Thoa cho biết.
Bên cạnh những hỗ trợ từ phía Chính phủ, các doanh nghiệp cũng có giải pháp để tự cứu mình. Công ty Dược Hậu Giang đang xem xét cho ra đời các sản phẩm mới để “né” việc Chính phủ không cho tăng giá. “ Vì là sản phẩm mới ra đã có giá cũ đâu mà không được tăng giá” – bà Nga giải thích.
Ngọc Minh - HX
Yêu cầu kiểm tra, giám sát giá thuốc kê khai
Ngày 10.3, Cục Quản lý Dược, (Bộ Y tế) có công điện khẩn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh tăng cường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về quản lý giá thuốc trên địa bàn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Trong trường hợp phát hiện, Sở Y tế cần yêu cầu các cơ sở kê khai lại giá cho phù hợp với giá bán thực tế. Trong trường hợp không rà soát, kê khai Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định hiện hành. Được biết, hiện nhiều DN tăng giá thuốc cao ngất ngưởng nhưng không thể xử phạt vì giá đó chỉ cao bằng... 70% giá kê khai. (Hồng Hoa)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.