Doanh nghiệp nhà nước
-
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là dự án luật đầu tiên của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV được thông qua với tỷ lệ tán thành cao (chiếm tỷ lệ 89,16% tổng số đại biểu).
-
HoREA đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét lựa chọn khoảng 10 tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản lớn có nhiều dự án bị “vướng mắc” pháp lý để tập trung tháo gỡ, tạo niềm tin và “cú huých” cho thị trường bất động sản…
-
Tại cuộc họp giao ban về công tác sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022.
-
Việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các doanh nghiệp này được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên các tiêu chí: Doanh thu và thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế, khả năng thanh toán nợ…
-
Nguyên nhân là do một số tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn đến nay vẫn chưa hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất để tiến hành các bước tiếp theo của cổ phần hóa.
-
Tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài tính đến 31/12/2021 của khối doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước là hơn 6,6 tỷ USD. 44/137 dự án có lỗ lũy kế với tổng số lỗ lũy kế là 1,33 tỷ USD.
-
Tổng doanh thu của 826 doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt 2,1 triệu tỷ đồng, lãi phát sinh trước thuế đạt 205.045 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó có nhiều doanh nghiệp thua lỗ, mất vốn.
-
Có một nghịch lý tồn tại, đó là rất nhiều doanh nghiệp nhà nước đang quản lý đất công vị trí đẹp nhưng kinh doanh vẫn gặp khó vì không thể bán, cho thuê khiến không có tiền nộp thuế, kết quả kinh doanh đì đẹt.
-
Trung ương cần sớm "có kết luận dứt điểm" các dự án sử dụng quỹ đất có nguồn gốc "đất công" hoặc do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoặc di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm đã bị dừng triển khai từ năm 2017 đến nay do phải thực hiện công tác rà soát pháp lý.
-
Bộ Tài chính hai lần phát văn bản đề nghị Bộ Công Thương báo cáo việc chấp hành chính sách pháp luật cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, nhưng cả hai lần, Bộ Công Thương đều bặt vô âm tín.