Doanh nghiệp ồ ạt tuyển dụng, trường nông lâm thiếu kỹ sư cung ứng

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 12/05/2018 17:15 PM (GMT+7)
Năm học này, Trường Đại học Nông lâm Huế có 1.687 sinh viên tốt nghiệp nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tuyển dụng của các tập đoàn, doanh nghiệp về trường tuyển dụng.
Bình luận 0

Hôm nay (12.5), Trường Đại học Nông lâm Huế tổ chức chương trình Ngày hội việc làm năm 2018 với chủ đề “Trao tự tin - Nhận cơ hội”, thu hút sự tham gia của gần 50 tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước.

Tham gia ngày hội việc làm này, các tập đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 2.500 kỹ sư thuộc 30 ngành, chuyên ngành được đào tạo tại Trường Đại học Nông lâm Huế.

img

Đông đảo sinh viên Trường Đại học Nông lâm Huế sắp tốt nghiệp tham gia ngày hội việc làm. Ảnh: Trần Hòe. 

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng rất lớn, điển hình như Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam tuyển hơn 621 kỹ sư, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tuyển hơn 300 kỹ sư…  Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp không giới hạn số lượng tuyển.

Do tổng số kỹ sư của trường tốt nghiệp trong năm học này chỉ ở con số 1.687 người, trong khi tổng nhu cầu tuyển của các đơn vị là hơn 2.500 chỉ tiêu (chưa kể những đơn vị không giới hạn số lượng tuyển), nên trường không đủ số lượng kỹ sư để cung ứng.

PGS.TS. Lê Văn An - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế cho biết, những năm qua, Trường đã xây dựng lại chương trình đào tạo dựa trên yêu cầu thực tế đặt ra của thị trường cung cấp lao động trong nước và quốc tế. Nhờ vậy, tỷ lệ sinh viên của tường tốt nghiệp trong vòng 1 năm đầu tiên có việc làm đạt khoảng 90%.

“Việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là một yêu cầu rất lớn hiện nay của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Chúng tôi đặt cho mình nhiệm vụ phải tạo cơ hội cho sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngay từ khi đang học ở trường, sinh viên đã có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc các doanh nghiệp nên các em có động lực học tập, rèn luyện tốt hơn”, ông An chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem