Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
-
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ nay có thể dễ dàng đóng phí hạ tầng cảng biển qua hệ thống ngân hàng điện tử, không còn phải chịu cảnh xếp hàng dài chờ đợi tại những điểm thu phí như trước đây. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, nhân sự và cả chi phí.
-
Việc đầu tư và triển khai dự án SWIFT GPI tại thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và giãn cách xã hội trong các tháng vừa qua là sự nỗ lực của Sacombank để sớm mang đến những tiện ích tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
-
Chi phí vận chuyển đến các thị trường Mỹ/Âu đã tăng gấp 2-3 lần trong năm qua, khiến các công ty xuất/nhập khẩu về các lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất…
-
Tháng 3/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã phối hợp với Tổng cục Hải Quan Việt Nam chính thức triển khai dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 theo chương trình Doanh nghiệp nhờ thu, đồng hành cùng sự phát triển của Chính phủ điện tử.
-
Thời gian qua, Trung Quốc tăng xuất khẩu dẫn tới thiếu container trống, điều này khiến doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu Việt Nam gặp nhiều khó khăn.
-
Tại Lào Cai, việc cấp giấy kiểm dịch thực vật liên quan đến xuất nhập khẩu nông sản đều được xử lý qua mạng internet kết nối với hải quan.
-
Cục Hàng hải VN vừa có văn bản yêu cầu các hãng tàu vận tải container minh bạch giá cước vận chuyển…
-
Lạng Sơn đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020 phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn đạt 4.180 triệu USD, lũy kế cả năm 2020 đạt 5,5 tỷ USD, bằng100% kế hoạch đề ra.
-
Những năm gần đây, mối quan hệ giao thương Việt Nam - Ấn Độ đã có nhiều bước tiến mới. Hàng hóa xuất nhập khẩu cũng ngày càng đa dạng, thường xuyên. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ấn Độ đã có chính sách "bế quan tỏa cảng", các doanh nghiệp cần lưu ý để không bị tồn kho hàng hóa.
-
Từ ngày thông quan trở lại (25/2) đến nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đã mở 315 tờ khai xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp qua lối mở cầu phao tạm Km3+4.