Đoạt giải tay nghề vàng, chàng trai trẻ mơ làm rô-bốt nông nghiệp

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 08/04/2017 13:30 PM (GMT+7)
Đó là Nguyễn Văn Thiết (sinh viên khoa Tự động hóa, Trường CĐ Công nghiệp Hà Nội). Em cũng là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016 vừa được vinh danh cuối tháng 1.2017.
Bình luận 0

Học nghề để giúp nông dân

Năm 2016 là một “chuỗi vàng” của Thiết. Trước đó, tháng 9.2016 Thiết giành được Huy chương Vàng nghề tự động hóa công nghiệp tại kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI, diễn ra tại Malaysia. Tháng 12.2016, Nguyễn Văn Thiết vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong khi nhiều bạn trẻ chọn cho mình con đường bước vào trường ĐH sau khi tốt nghiệp phổ thông thì Nguyễn Văn Thiết lại lựa chọn con đường học nghề. Thiết cho biết: "Em thi đỗ và từng học đại học một thời gian ngắn. Sau đó em nhận ra rằng học đại học không phải là con đường thành công duy nhất. Em chọn học nghề với suy nghĩ mình có thể vừa học vừa làm, lấy học nghề làm bàn đạp để bước tới thành công".

img

  Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan (trái) đón đoàn thí sinh đoạt giải cao trong kỳ thi tay nghề ASEAN XI về nước (Thiết đứng thứ 3 từ phải sang). ảnh: T.L  

Nguyễn Văn Thiết tâm sự, vì sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo ở Nghệ An, bố mẹ lại làm nông nghiệp nên em thấu hiểu sự vất vả và khổ cực của nghề nông. Chàng trai trẻ mong muốn sẽ tạo ra những sản phẩm thương mại phục vụ cuộc sống. Ước mơ của Thiết là tạo ra những con robot phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân không còn phải quần quật lao động trên cánh đồng và đem lại năng suất cao, thu nhập lớn hơn cho nông dân. “Em sẽ thật hạnh phúc nếu có thể giúp  bố mẹ, anh em mình đỡ vất vả hơn” - Thiết nói.

Tranh thủ tâm sự với phóng viên vào lúc tan ca, Thiết cho biết, em đang thực tập tại Công ty Samsung Việt Nam. Em được thực hành, ứng dụng nhiều kỹ năng trong lúc học. Mặc dù vậy, điều Thiết mong muốn là sẽ được tiếp tục học nâng cao trình độ.

“Hiện tại em đang muốn được học liên thông lên ngành tự động hóa của ĐH Bách khoa, nếu có thể sẽ học lên cao hơn nữa để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới, sau này có thể ứng dụng tốt hơn vào việc nghiên cứu chế tạo máy móc. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề liên thông giữa trường nghề và trường ĐH đang có những khó khăn” – Thiết chia sẻ.

Cặp anh em “vàng”

Em hy vọng, thời gian tới, xã hội sẽ có những thay đổi trong nhìn nhận với những người học, làm nghề. Đồng thời, các bộ có liên quan cũng sẽ tạo điều kiện thông thoáng để học sinh học nghề, nếu muốn vẫn có cơ hội học nâng cao trình độ”.
Nguyễn Văn Thiết

Chia sẻ với PV, Thiết cho biết, anh trai của em cũng từng là sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, từng giành Huy chương Vàng trong kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014. Chính anh là nguồn động lực giúp em thay đổi quyết định học đại học để theo đuổi giấc mơ “bàn tay vàng”.

“Năm 2013, tốt nghiệp THPT, đang băn khoăn không biết lựa chọn học đại học hay học nghề thì em nhận được cuộc điện thoại của anh trai báo tin vui vừa giành giải Nhất kỳ thi tay nghề quốc gia. Sau đó không lâu, anh lại xuất sắc giành Huy chương Vàng tại kỳ thi nghề ASEAN năm 2014. Chính việc liên tiếp giành những thành tích của anh trai đã tiếp thêm sức mạnh để em lựa chọn theo học trường nghề” – Thiết kể lại.

Được anh dìu dắt, định hướng, Thiết quyết định chọn  học ngành Tự động hóa Trường CĐ nghề công nghệ cao Hà Nội (HHT).  Trong quá trình học, Thiết nỗ lực hết mình, đăng ký tham gia hầu hết các cuộc thi do nhà trường tổ chức, nhằm đạt tới mục tiêu: Hai anh em ruột một nhà sẽ đạt Huy chương Vàng kỳ thi tay nghề ASEAN…

Đặt mục tiêu rõ ràng, chàng trai trẻ phải ôn luyện để trải qua kỳ thi tay nghề các cấp, từ thành phố, quốc gia, rồi đến cấp khu vực. “Nhiều khi em thức cả đêm để nghiên cứu, mày mò về các loại máy tự động hóa. Thậm chí có lúc mệt quá, thiếp đi em còn mơ thấy bài thi. Nhiều hôm mải ôn thi em còn không có ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, lâu lắm không được về thăm quê…” – Thiết nhớ lại.

Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường CĐ nghề công nghệ cao Hà Nội cho biết, thành tích của Thiết rất đáng tự hào. Đây là tấm gương để học sinh khác trong trường nỗ lực vươn lên học tập, rèn luyện. “Điều này càng đặc biệt hơn khi mà hai anh em lại cùng chọn Trường CĐ nghề công nghệ cao Hà Nội làm nơi khởi nguồn để thực hiện ước mơ và đã cùng thành công rực rỡ với việc giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế trong kỳ thi tay nghề” – ông Khánh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem