Độc đáo bộ tranh làm từ gạo và đá của học sinh nghèo Hà Giang

Bảo Linh Thứ năm, ngày 18/05/2017 06:02 AM (GMT+7)
Bằng những vật liệu dễ tìm như gạo, đá, hạt củ quả... cùng lòng đam mê, sự sáng tạo những học sinh trong CLB Mỹ thuật trường PTDTBT TH Ma Lé (xã Ma Lé, huyện Lũng Cú, Hà Giang) cho ra đời 70 bức tranh về đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào nơi đây.
Bình luận 0

img

Đầu năm học 2014-2015, CLB Mỹ thuật được thành lập với mục đích rèn luyện kỹ năng cơ bản về vẽ, trang trí, tạo sản phẩm địa phương.

img

Ban đầu CLB chỉ có 20 học sinh tham gia nhưng sau khi sản phẩm hoàn thành đã trở thành động lực cho nhiều học sinh. Hiện nay đã có 245/ 453 học sinh tham gia.

img

Trường TH Ma Lé có 100 % học sinh là dân tộc thiểu số với 3 dân tộc: Mông, Tày, Giáy và có đến 80% học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

img

Những bức tranh được làm nên từ các nguyên liệu đơn giản như bìa carton, đá, gạo, ngô, hạt quả, củ sẵn có do người dân địa phương trồng được (hạt rau đay, rau dền, đỗ, ngô...).

Nói về lý do lựa chọn những nguyên liệu đặc biệt này cô giáo Dương Thị Thành - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Ma Lé cho biết: "Ở vùng đất này ngoài hạt củ, quả người dân trồng ra được thì chỉ có đá nên chúng tôi tận dụng những nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Nó dễ kiếm tìm và phù hợp với người làm cũng như là nét đặc trưng của mảnh đất này".

img

"Vì các con ở bán trú nên sau những giờ lên lớp các con có thời gian rảnh nên có thể làm tranh. Ngoài ra, chúng tôi còn lồng ghép trong các tiết học mỹ thuật. Giờ các con đam mê lắm, có lần các con còn quên cả tiếng kẻng ăn cơm để ngồi làm, khi thì ăn xong xin phép thầy cô không nghỉ trưa để chăm chút cho bức tranh của mình. Tùy theo độ khó của tranh mà có thể kéo dài thời gian hoàn thành từ 5-7 ngày" - Cô Thành cho biết.

img

Bên cạnh luyện kỹ năng vẽ, trang trí, hoạt động này còn giúp học sinh rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ, trau chuốt trong từng sản phẩm. .

img

Cũng theo cô Thành, hiện CLB hoàn thành 70 bức tranh và sẽ bán. Giá của bức tranh dao động từ 150.000 -200.000 đồng.

img

Sau khi trừ chi phí mua vật dụng, nguyên liệu, nhà trường giữ lại 1 ít và còn lại là chia cho học sinh mang về để các em có thể mua sách vở, bút thước hay cho gia đình. Đó như một động lực cho các em đến trường lớp chuyên cần hơn.

img

Cô Thành cho biết: Khi câu lạc bộ ra đời, học sinh đam mê với những bức tranh thì tỉ lệ học sinh nghỉ học của trường cũng giảm.

img

Các lễ hội, cảnh đi làm nương, cảnh học sinh đi học, đi chăn trâu... tất cả những hình ảnh thân thuộc đó trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân cao nguyên đá đều được tái hiện dưới bàn tay của học sinh tiểu học.

Quý độc giả muốn mua tranh ủng hộ cho học sinh trường PTTHBT TH Ma Lé có thể liên lạc theo địa chỉ:

1. Cô giáo Dương Thị Thành - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Ma Lé

SĐT: 01686.790.222

2. Thầy giáo Nguyễn Văn Tám - Giáo viên phụ trách CLB Mỹ thuật

SĐT: 0919.116.633

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem