Độc đáo vật dụng sáng tạo của các “kỹ sư nhí”

Thanh Hùng/Infonet Thứ ba, ngày 10/03/2015 13:47 PM (GMT+7)
Nhiều ý tưởng về các thiết bị, vật dụng gắn liền với đời sống thực tiễn đã được các đội giới thiệu tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia cho học sinh trung học năm 2015 khu vực phía Bắc.
Bình luận 0

Với cuộc thi năm 2015, các đơn vị dự thi khu vực phía Bắc gồm 30 sở GDĐT tỉnh, thành phố và 3 trường THPT (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên KHTN-Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc) trực thuộc từ Thừa Thiên - Huế trở ra, dự thi trong 3 ngày từ 8-10.3.2015.

Tổng cộng có 205 dự án của 371 học sinh, trong đó: Cấp THPT là 150 dự án với 271 học sinh, cấp THCS là 55 dự án với 100 học sinh.

Có những dự án được đánh giá cao như: Xà lan thu gom rác, Hệ thống cảnh báo chở quá tải ở tàu thủy, Robot địa hình, Chế tạo máy hàn cắt kim loại sử dụng nhiên liệu nước, Giải pháp cho nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói, Bàn học thông minh, Robot cứu hộ đa năng, Sâu điện từ đục đất, Hệ thống lọc bụi không khí cho các xưởng sản xuất chế biến gỗ ở làng nghề, Hệ thống tách chiết nước ngọt đa năng dành cho người dân ven biển, hải đảo, Chế tạo bình nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng vỏ chai nhựa,…

Dưới đây là hình ảnh một số mô hình dự án mà PV Infonet ghi nhận được:

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Sau khi chấm thi theo từng lĩnh vực, Ban giám khảo chọn ra được 43 dự án có kết quả xếp giải cao của các lĩnh vực vào vòng chung cuộc, tổ chức chấm chung để chọn giải toàn cuộc thi. Ở vòng chung cuộc, thí sinh trình bày dự án, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Theo một lãnh đạo Bộ GDĐT, điều đáng mừng ở cuộc thi năm nay là các dự án được Ban giám khảo chọn vào vòng chung cuộc trải đều khắp các vùng miền. Nếu trước đây, phần lớn các dự án lọt vào vòng chung cuộc đến từ các trường THPT chuyên hoặc các trường có điều kiện thuận lợi thì năm nay ngay cả các vùng khó cũng có nhiều dự án lọt vào.

Qua đó để thấy không chỉ giới hạn ở các trường thuận lợi mà niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông cũng đã thúc đẩy các trường khó nỗ lực tham gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem