Độc đáo vườn cúc họa mi nở trắng tinh khôi giữa lòng thành phố Đà Nẵng

Trương Hồng - Tuyết Nhung Chủ nhật, ngày 12/02/2023 15:18 PM (GMT+7)
Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn cúc họa mi nở trắng tinh khôi làm chị em mê tít, xúng xính kéo về chụp ảnh.
Bình luận 0

Ngày 11/2, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.Đà Nẵng (thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) bắt đầu mở cửa đón khách đến tham quan, chụp ảnh miễn phí tại vườn hoa cúc hoạ mi trồng thử nghiệm. Tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần, hàng trăm lượt khách đủ độ tuổi tập trung về đây để check in và chụp những tấm ảnh lưu niệm.

Cúc họa mi thường nở vào thời điểm cuối thu và đầu đông, nên được gọi là "hoa báo đông", được trồng nhiều ở nơi có khí hậu lạnh như Hà Nội, Đà Lạt. Nhưng vài năm gần đây, Trung tâm Công nghệ Sinh học đã nghiên cứu trồng thử nghiệm thành công loài hoa này nhờ công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, cúc hoạ mi vẫn nở rộ trái mùa giữa nắng nóng. 

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 1.

Vườn hoa cúc hoạ mi tại Trung tâm Công nghệ Sinh học bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 11/2. Ảnh: T.N

Với diện tích 500m2, khoảng 10.000 cây hoa cúc hoạ mi nở rộ, khoe sắc trắng tinh khôi, cùng hương thơm nhẹ nhàng làm say đắm lòng người. Vẻ đẹp mộng mơ đó đã thu hút rất đông du khách và người dân địa phương đến tham quan, chụp ảnh, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du lịch ở Đà Nẵng.

Tuy mới mở cửa đón khách, nhưng vườn hoa đã có rất đông người tìm đến. Từ 6 giờ sáng, chị em đã xúng xính váy, áo dài đủ màu rực rỡ để chụp những bức ảnh "để đời" bên loài cúc hoạ mi những tưởng chỉ có ở thủ đô Hà Nội. 

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 2.

Cúc hoạ mi nở rộ trái mùa giữa thời tiết nắng nóng của TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H

Cúc họa mi có thể nở kéo dài hơn 1 tháng nếu được chăm sóc tốt. Vì thế, để giữ vườn hoa đẹp lâu, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của nhiều du khách, Trung tâm để bảng khuyến cáo mọi người không hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên luống hoa. Nếu bắt gặp vi phạm sẽ phạt 200.000 đồng.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 3.

Để giữ vườn hoa đẹp lâu, Trung tâm để bảng khuyến cáo mọi người và sẽ phạt 200.000 đồng nếu bắt gặp vi phạm. Ảnh: T.N

Cô Nguyễn Thị Tình (51 tuổi, trú quận Thanh Khê) chia sẻ: "Tôi đã từng đến vườn hoa cúc hoạ mi này một lần, nhưng khi đó không đầu tư về trang phục. Bây giờ có các chị em trong Hội Phụ nữ đi cùng nên hứng khởi lắm, vừa được ngắm cúc hoạ mi, vừa chụp được những tấm ảnh đẹp mê hồn".

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 4.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 5.

Hoa được bán để phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, trang trí, chụp ảnh “sống ảo” của mọi người. Ảnh: T.N

Năm nay, cúc họa mi nở rộ, thân cây cao hơn và có bông hoa to, đẹp hơn mọi năm. Trung tâm cử người chăm sóc những luống hoa luôn tươi tốt, quan sát, nhắc nhở mọi người chú ý khi chụp ảnh. Khi thử nghiệm thành công, Trung tâm sẵn sàng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ dân phát triển giống hoa này.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 6.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 7.

Cứ mỗi dịp hoa nở, nơi đây lại thu hút nhiều du khách và người dân Đà Nẵng đến tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ. Ảnh: T.H

Bên cạnh những sắc trắng vàng lung linh của cúc hoạ mi, Trung tâm còn ươm tạo vườn hoa cánh bướm với diện tích khoảng 200m2, tạo nên một bức tranh phong cảnh rực rỡ sắc màu.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 8.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vườn “hoa báo đông” làm chị em mê tít, xúng xích kéo về chụp ảnh - Ảnh 9.

Những em nhỏ hào hứng vui chơi tại vườn hoa cúc hoạ mi “có 1 không 2” ở Đà Nẵng. Ảnh: T.N

Ngoài ra, Trung tâm còn bán hoa để đáp ứng nhu cầu của mọi người với 20.000 đồng/cây, 60.000-100.000 đồng/chậu cúc hoạ mi, 50.000 đồng/chậu hoa cánh bướm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem