Đội bóng gây choáng nhất V-League, đua vô địch với 7 đại gia là đội nào?

Tiến Long Thứ sáu, ngày 02/10/2020 16:02 PM (GMT+7)
V-League 2020 kết thúc giai đoạn lượt đi, và 8 cái tên xuất sắc nhất để bước vào vòng đua vô địch đã lộ diện. Ở đó, người hâm mộ bất ngờ trước sự hiện diện của đội bóng tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Quảng Nam ở lượt cuối V-League 2020 giai đoạn 1 (Nguồn: VTV Cab)

Cùng với nhà vô địch lượt đi Sài Gòn FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến cả V-League phải sững sờ. Chỉ là một tân binh không có nhiều ngôi sao trong đội hình, các học trò của HLV Phạm Minh Đức gây sốc với thành tích xếp thứ 8, kết thúc giai đoạn 1 với 18 điểm.

img

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) từng gây sốc cho Hà Nội FC

Ở lượt đấu cuối của V-League 2020 giai đoạn 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Quảng Nam 3-2 trên sân nhà. Trong khi đó, Đà Nẵng lại thúc thủ 0-1 trên sân Nam Định. Và nhờ vậy, đội bóng này chen chân vào top 8 đội mạnh nhất để tiếp tục cuộc đua vô địch.

Thật khó tin là sau giai đoạn 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ kém các đại gia của bóng đá Việt như đương kim vô địch Hà Nội FC, á quân TP.HCM, Bình Dương hay Hoàng Anh Gia Lai vỏn vẹn 2 trận. Top 3 cách đội bóng miền Trung chỉ đúng 1 trận thắng, và đội đầu bảng cách họ 6 điểm.

Vậy điều gì làm nên thành công cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giai đoạn 1 của V-League 2020? Đó chính là lối chơi kỷ luật, với nền tảng là sự xuất sắc của hàng thủ. Có thể nói HLV Phạm Minh Đức đã rất biết "liệu cơm gắp mắm", xây dựng cho Hà Tĩnh một lối chơi phù hợp biết mình biết người.

Sau giai đoạn 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ ghi được 14 bàn thắng, ít nhất trong top 8 đội bóng đua vô địch ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, đổi lại hàng thủ Hà Tĩnh mới lọt lưới 12 lần, là đội bóng có hàng thủ tốt thứ ba sau giai đoạn 1 của V-League 2020, chỉ kém nhà vô địch lượt đi Sài Gòn FC (7 bàn thua) và ông lớn Bình Dương (11 bàn thua).

Thêm nữa, khả năng chơi sân khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng rất đáng khen ngợi. Nếu như Hoàng Anh Gia Lai không thắng nổi trận nào trên sân khách, thì Hà Tĩnh giành tới 9 trong tổng số 18 điểm của họ khi xa nhà.

Ngoài ra, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sở hữu ngoại binh Bruno de Sousa người Brazil chơi cực kỳ ấn tượng. Chân sút này có tới 7 pha làm bàn sau giai đoạn 1 của V-League, cùng với Pedro Paulo (Sài Gòn FC) và Rimario Gordon (Hà Nội FC) dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới 2020.

Với bản lĩnh đáng khen ngợi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin bước vào giai đoạn 2 của V-League 2020 cùng giấc mộng lên ngôi vương. Nên nhớ ở giai đoạn 1, Hà Tĩnh từng đánh bại TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, cầm hòa các đại gia như Hà Nội FC, Sài Gòn FC hay Bình Dương. Bởi vậy, có phải gặp lại các đội bóng này ở giai đoạn 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chắc chắn cũng không hề e ngại.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem