đội du kích

  • Sáng nay (5/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được bầu làm Chủ tịch nước, từ quê nhà Quế Sơn (Quảng Nam), người bạn thuở xưa, thời "chia nửa củ sắn củ khoai" vui mừng, tự hào và có những tâm tư gửi đến tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Nhờ bài điểm huyệt này mà nữ du kích đã nhiều lần trà trộn vào đội ngũ giặc Pháp, thủ tiêu hàng chục tên giặc ác ôn thời đó.
  • Nhân 74 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27.9.1940/27.9.2014), Huyện ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn, (Lạng Sơn) đã tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống cách mạng của huyện qua các thời kỳ đầu chống Pháp và chống Mỹ. 
  • Tài tử 41 tuổi Woo Bong Shik được cho là tự tìm đến cái chết để kết thúc chuỗi ngày chán chường.
  • Với các bức ảnh minh họa chụp tiểu đội du kích trực chiến, các nữ dân quân cấy lúa với cây súng trên vai và phi công Mỹ bị bắt làm tù binh, báo Văn hóa (Nga) cuối tuần, số ra ngày 30-31/3 đã có bài viết đề cập sự kiện 40 năm lính Mỹ rút khỏi Việt Nam (29/3/1973) để khẳng định bản anh hùng ca Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Ngày 31.1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh vừa đồng ý vị trí xây dựng tượng đài 11 cô gái sông Hương theo đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
  • (Dân Việt) - Tại khu di tích lịch sử chiến khu Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chiến khu (19.9.1941 - 19.9.2011).
  • (Dân Việt) - Tại khu lưu niệm Trung tướng Phạm Kiệt - chỉ huy đầu tiên của Đội du kích Ba Tơ, ở xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) thấy chữ viết tên của vị tướng trên biển chỉ dẫn vào khu lưu niệm bị tẩy xoá, làm “méo mó”.
  • (Dân Việt) - Đến thăm nhà Đại tá Võ Minh Ấn - nguyên Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật QK5 tại Đà Nẵng, tôi ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh đã cũ chụp 5 người đàn ông được treo rất trang trọng. Trò chuyện với tôi, Đại tá Ấn giải thích: Đây là 5 người trong gia đình chúng tôi từng tham gia Đội du kích Ba Tơ ngày đầu thành lập.
  • (Dân Việt) - Trong ba vị chỉ huy của đội quân du kích lừng danh ấy chỉ còn một người, đó là Trung tướng Nguyễn Đôn, hiện sống tại Đà Nẵng.