Huế: Dựng tượng đài 11 cô gái sông Hương

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 07:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31.1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh vừa đồng ý vị trí xây dựng tượng đài 11 cô gái sông Hương theo đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Bình luận 0

Theo đó, tượng đài sẽ được xây dựng tại khu vực bồn hoa tại khu quy hoạch Vĩ Dạ 7, phường Vĩ Dạ, TP.Huế. Trước đó, bia tưởng niệm và ghi công 11 cô gái sông Hương đã được xây dựng tại phường Xuân Phú, TP.Huế, nơi gắn với những chiến công của họ trong những ngày đánh Mỹ.

Xuân Mậu Thân năm 1968, 11 cô gái sông Hương được tổ chức thành một tiểu đội du kích để diệt giặc và đưa đón, dẫn đường cho quân ta vào chiến đấu giải phóng thành phố. Riêng đêm 11 sáng 12.2.1968, tiểu đội đã đánh lui một tiểu đoàn lính Mỹ diệt 70 lính và 4 xe tăng. Năm 2009, tiểu đội được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem