Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 World Cup 2022: Mbappe, Goncalo Ramos, Messi đều góp mặt

Hải Đăng Thứ năm, ngày 08/12/2022 13:10 PM (GMT+7)
Ngoại trừ cú "sảy chân" bất ngờ của Tây Ban Nha trước Ma rốc, hầu hết các "ông lớn" khác đều ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2022 như dự đoán. Dưới đây là đội hình tiêu biểu vòng 1/8 theo bình chọn của tờ AS (Tây Ban Nha), theo sơ đồ 3-4-3.
Bình luận 0

"Hủy diệt" Thụy Sĩ với tỷ số của một "set tennis", Bồ Đào Nha là đội gây ấn tượng nhất và góp tới 3 đại diện trong đội hình này, tất nhiên không thể thiếu Goncalo Ramos, tác giả của cú hat-trick đầu tiên tại World Cup 2022. 

Hà Lan và Brazil cùng có hai cái tên được bình chọn, trong khi Pháp, Croatia, Argentina và Anh mỗi đội có 1 đại diện.

Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 World Cup 2022 của AS 

Thủ môn:

Dominik Livakovic (Croatia): Anh chính là người hùng của Croatia khi cản phá thành công 3 cú sút luân lưu 11m, giúp đội bóng "áo kẻ ca rô" vượt qua Nhật Bản để ghi tên vào tứ kết. Bên cạnh đó, Livakovic cũng làm nản lòng các chân sút Nhật Bản với một số tình huống cứu thua xuất sắc trong 120 phút thi đấu.

Đội hình xuất sắc nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Mbappe, Goncalo Ramos, Messi đều góp mặt - Ảnh 1.

Những pha cản phá 11m ấn tượng của Livakovic giúp Croatia vượt qua Nhật Bản. Ảnh: AFP

Hậu vệ

Rafa Guerreiro (Bồ Đào Nha): Với một pha lập công và một đường kiến tạo, Guerreiro có màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8. Màn trình diễn của hậu vệ đang khoác áo Borussia Dortmund gói gọn trong hai chữ: "hoàn hảo".

Daley Blind (Hà Lan): Dù Blind đã 32 tuổi nhưng hầu như không thấy dấu hiệu tuổi tác trong những bước chạy của hậu vệ đang chơi cho Ajax. Anh gần như xuất hiện ở mọi nơi, ghi một bàn thắng và một đường kiến tạo giúp "Cơn lốc màu da cam" "thổi bay" tuyển Mỹ với tỷ số 3-1.

Pepe (Bồ Đào Nha): Minh chứng rõ nét nhất cho câu nói "gừng càng già càng cay". Đã bước sang tuổi 39 nhưng cựu ngôi sao của Real Madrid vẫn là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự Bồ Đào Nha với những pha cản phá dũng mãnh, quyết liệt và không kém phần nguy hiểm trong những tình huống lên tham gia tấn công. Không ngoa khi nói mọi đội bóng đều muốn có Pepe trong đội hình.

Đội hình xuất sắc nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Mbappe, Goncalo Ramos, Messi đều góp mặt - Ảnh 2.

Dumfries là người hùng của Hà Lan trong chiến thắng 3-1 trước Mỹ. Ảnh: Reuters

Denzel Dumfries (Hà Lan): Với 1 bàn thắng và 2 đường chuyền kiến tạo thành bàn, Dumfries chính là nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng 3-1 trước Mỹ. Tốc độ và những đường căng ngang của Dumfries từ cánh phải chính là thứ vũ khí lợi hại của Hà Lan ở World Cup lần này.

Tiền vệ:

Jordan Henderson (Anh): Ngôi sao của Liverpool thể hiện vai trò "thủ lĩnh" nơi tuyến giữa "Tam sư" với khả năng điều phối bóng đạt tỷ lệ 89% và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Vinicius Junior (Brazil): Cầu thủ của Real Madrid đang chơi ngày càng hay trong màu áo Selecao. Anh chính là tác giả một bàn thắng và một đường kiến tạo trong chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc. Những pha đi bóng lắt léo bên cánh trái của Vinicius luôn tạo ra đột biến khiến hàng thủ Hàn Quốc rối loạn.

Đội hình xuất sắc nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Mbappe, Goncalo Ramos, Messi đều góp mặt - Ảnh 3.

Vinicius góp một bàn giúp Brazil dễ dàng đè bẹp Hàn Quốc 4-1 để lọt vào tứ kết. Ảnh: Daily Mail.

Lucas Paqueta (Brazil): Dù được bố trí chơi thấp hơn thường lệ ở tuyến giữa của Brazil nhưng điều đó không ngăn Paqueta đóng góp cho mặt trận tấn công với bàn nâng tỷ số lên 4-0. Dưới thời HLV Tite, cựu sao của Lyon là cái tên không thể thiếu trên hàng tiền vệ đội tuyển áo Vàng Xanh.

Tiền đạo

Kylian Mbappe (Pháp): Chắc chắn không thể thiếu tên ngôi sao đang khoác áo PSG trong danh sách đội hình xuất sắc nhất vòng 1/8. Sau khi kiến tạo để Giroud khai thông thế bế tắc cuối hiệp 1, Mbappe trở thành tâm điểm sau giờ nghỉ với 2 pha ghi bàn đẹp mắt giúp Les Bleus giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Ba Lan. Tốc độ và khả năng dứt điểm ấn tượng của Mbappe chắc chắn là nỗi ám ảnh với mọi hàng phòng ngự tại World Cup 2022.

Đội hình xuất sắc nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Mbappe, Goncalo Ramos, Messi đều góp mặt - Ảnh 4.

Goncalo Ramos là cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick ở World Cup 2022. Ảnh: Getty

Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha): Không thể có cách ghi dấu ấn tượng hơn trong lần đầu được có tên trong đội hình xuất phát tại một kỳ World Cup với một cú hat-trick và một đường kiến tạo. Chân sút 21 tuổi rõ ràng đã có màn trình diễn ngoạn mục hơn rất nhiều so với kỳ vọng của HLV Fernando Santos khi anh được nhà cầm quân này chọn thay thế vị trí của Ronaldo.

Lionel Messi (Argentina): Ngôi sao của PSG đánh dấu trận đấu chuyên nghiệp thứ 1000 trong sự nghiệp bằng việc góp một bàn trong chiến thắng 2-1 trước Australia. Ngoài bàn mở tỷ số, Messi còn là mối đe dọa thường trực với hàng phòng ngự Australia với những đường chuyền sắc lẹm để mở ra cơ hội cho đồng đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem