Đội nhà đại chiến với ĐT Việt Nam, báo chí Philippines mong điều gì nhất?

Chủ nhật, ngày 02/12/2018 15:10 PM (GMT+7)
Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, giới truyền thông Philippines mong muốn thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson đánh bại "Rồng vàng" Việt Nam trên sân nhà để nắm lợi thế trước chuyến hành quân đến chảo lửa Mỹ Đình.
Bình luận 0

Việc ĐT Việt Nam lọt vào top 100 thế giới trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA có thể coi là một cơn chấn động lớn của bóng đá Đông Nam Á. Đối đầu với một đối thủ khó chịu như vậy, không ngạc nhiên khi các tờ báo của đội chủ nhà Philippines đặc biệt cẩn trọng với thầy trò HLV Park Hang-seo.

img

ĐT Việt Nam đã lọt top 100 thế giới

Khi nói về ĐT Việt Nam, tờ Philippines Global không nêu đích danh tên mà sử dụng cụm từ "đội bóng top 100 thế giới". Điều này chứng tỏ sự tôn trọng rất lớn mà báo giới nước bạn dành cho các cầu thủ của chúng ta. Tuy nhiên, việc ĐT Việt Nam lọt top 100 thế giới cũng không thể làm chùn bước khát khao chiến thắng cháy bỏng của các CĐV chủ nhà.

Cũng theo tờ Philippines Global trong bài báo "Azkals face Golden Dragons in first of two-legged series", họ nhấn mạnh việc muốn dùng ĐT Việt Nam để làm đòn bẩy đưa ĐT Philippines đến ngưỡng cửa lịch sử như kỳ tích 10 năm trước mà Azkals từng làm được.

Câu chuyện họ muốn nói ở đây là chiến thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình năm 2010, qua đó đưa ĐT Philippines lần đầu tiên vào chơi tại bán kết AFF Suzuki Cup. 8 năm sau, họ lại đối đầu với "người cũ" trước ngưỡng cửa trận chung kết chưa từng có trong lịch sử. Và dĩ nhiên, không chỉ tờ Philippines Global, tất cả những NHM của Azkals đều mong chờ thầy trò Eriksson sẽ tái hiện kỳ tích khi xưa.

img

Lứa cầu thủ hiện tại của Philippines liệu có thể làm nên kỳ tích như 8 năm trước?

Nhưng rõ ràng, để làm điều đó hoàn toàn chẳng phải dễ dàng khi họ chỉ còn 18 cầu thủ trong đội hình chính bởi một vài ngôi sao đã phải trở lại CLB chủ quản. Do AFF Cup không phải giải thuộc hệ thống chính thức của FIFA nên các CLB có toàn quyền quyết định trong việc cho phép ĐTQG được sử dụng cầu thủ của mình hay không. Trong số những cầu thủ buộc phải chia tay AFF Cup sớm của Philippines, đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Neil Etheridge - thủ thành số một tại CLB Premier League, Cardiff City.

Ở buổi họp báo trước trận, HLV Eriksson cũng dành những lời ngợi khen cho đối thủ của mình. Cựu chiến lược gia ĐT Anh thậm chí còn chỉ ra những cái tên trong đội hình của ĐT Việt Nam đủ sức chơi tại các giải châu Âu.

"Tôi có kinh nghiệm làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Qua những trận đấu vừa rồi, tôi cũng đã có những cái nhìn cụ thể về đội tuyển Việt Nam. Tôi đánh giá cao khả năng của hậu vệ phải Trọng Hoàng. Trên hàng công, tiền đạo số 11 (Anh Đức), người từng ghi bàn vào lưới Malaysia rất kinh nghiệm và nguy hiểm. Ngoài ra, những cầu thủ như Quang Hải (số 19), Văn Đức (số 20), hay Công Phượng (số 14) cũng có những kỹ năng rất đặc biệt. Họ có thể chơi bóng tại nhiều CLB ở châu Âu, ngoại trừ Manchester City và Barcelona", vị chiến lược gia 70 tuổi chia sẻ.

Trận lượt đi giữa hai đội diễn ra trên sân Panaad lúc 18h30 hôm nay (2.12) và lượt về tại Mỹ Đình ngày 6.12 tới đây.

Anh Tú (SPORT5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem