Đối thoại Shangri-La: Trung Quốc cảnh báo thẳng thừng "thế lực bên ngoài" về Đài Loan và Biển Đông

V.N (Theo CNA) Chủ nhật, ngày 02/06/2024 14:02 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho biết viễn cảnh "thống nhất" hòa bình với Đài Loan đang ngày càng bị "xói mòn" bởi phe ly khai Đài Loan và các thế lực bên ngoài. Ông cũng khẳng định sẽ không bao giờ có độc lập cho Đài Loan.
Bình luận 0
Đối thoại Shangri-La: Trung Quốc cảnh báo thẳng thừng "thế lực bên ngoài" về Đài Loan và Biển Đông- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại hội nghị Đối thoại Shangri-La ở Singapore sáng nay 2/6, ông Đổng Quân nói rằng Đài Loan là "cốt lõi của các vấn đề cốt lõi" đối với Trung Quốc, nhưng Đảng Dân Tiến cầm quyền của Đài Loan đang ngày càng theo đuổi chủ nghĩa ly khai và có ý định xóa bỏ bản sắc Trung Quốc.

Ông nói: "Những kẻ ly khai đó gần đây đã đưa ra những tuyên bố cuồng tín thể hiện sự phản bội của họ đối với đất nước Trung Quốc và tổ tiên của họ. Họ sẽ bị đóng đinh vào cột xấu hổ trong lịch sử".

Bộ trưởng Trung Quốc nhấn mạnh: "Trung Quốc vẫn cam kết thống nhất hòa bình. Tuy nhiên, triển vọng này ngày càng bị xói mòn bởi những người theo chủ nghĩa ly khai vì độc lập Đài Loan và các thế lực nước ngoài".

"Chúng tôi sẽ có những hành động kiên quyết để hạn chế sự độc lập của Đài Loan và đảm bảo rằng một âm mưu như vậy sẽ không bao giờ thành công".

Trung Quốc đã nhiều lần tức giận trước việc Mỹ hỗ trợ Đài Loan chẳng hạn như bán vũ khí, ngay cả khi hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Ông Đổng Quân gọi việc bán vũ khí là một phép thử đối với "lằn ranh đỏ" của Trung Quốc.

"Họ đang bán rất nhiều vũ khí cho Đài Loan. Kiểu hành vi này gửi tín hiệu rất sai lầm đến lực lượng độc lập của Đài Loan và khiến họ trở nên rất hung hãn. Tôi nghĩ chúng ta đã rõ mục đích thực sự của thế lực nước ngoài là sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc".

Andrew Yang, cựu quan chức phụ trách phòng vệ Đài Loan, bình luận rằng Bắc Kinh từng tuyên bố sẽ theo đuổi "sự thống nhất" bằng cách chiếm được trái tim và khối óc của người Đài Loan nhưng "hành động của họ vẫn chưa đi đôi với lời nói". Ông nói, thay vào đó, Bắc Kinh đang "cầm một cây gậy lớn" và "đối đầu và mâu thuẫn".

Yang cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ giữ đúng lịch trình bán vũ khí cho Đài Loan để hòn đảo này có thể tăng cường khả năng tự vệ.

Đài Loan trong hai năm qua đã phàn nàn về sự chậm trễ trong việc giao vũ khí của Mỹ, chẳng hạn như tên lửa phòng không Stinger, khi các nhà sản xuất  Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine để hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống Nga.

Ông Đổng Quân cũng cảnh báo về "những giới hạn" đối với sự kiềm chế của Bắc Kinh trên Biển Đông, sau một loạt cuộc đối đầu giữa tàu Trung Quốc và Philippines gần các rạn san hô đang tranh chấp.

"Trung Quốc đã duy trì đủ sự kiềm chế trước các hành vi vi phạm nhân quyền và khiêu khích, nhưng vẫn có những giới hạn đối với điều này" - ông nói.

Các tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã nhiều lần sử dụng vòi rồng chống lại các tàu thuyền Philippines trong vùng biển tranh chấp. Cũng đã có những vụ va chạm khiến một số binh sĩ Philippines bị thương.

Manila và Bắc Kinh có lịch sử lâu dài về tranh chấp lãnh thổ trên biển, nhưng căng thẳng đã trở nên tồi tệ hơn dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bác bỏ các yêu sách của các nước khác, bao gồm cả Philippines, và phớt lờ phán quyết quốc tế rằng các yêu sách của họ không có cơ sở pháp lý.

Tổng thống Philippines Marcos đã tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ  khi ông phản đối các hành động của Trung Quốc trên tuyến đường thủy này.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn an ninh hôm 31/5, ông Marcos cho biết Philippines sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc.

"Các hành động bất hợp pháp, cưỡng bức, hung hăng và lừa đảo tiếp tục vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi" - ông Marcos nói. "Tôi không có ý định nhượng bộ. Người Philippines không nhượng bộ".

Với vị trí của mình ở Biển Đông và nằm gần Đài Loan mà Trung Quốc luôn khẳng định chính sách Một Trung Quốc, sự hỗ trợ của Philippines sẽ rất quan trọng đối với Mỹ trong trường hợp xảy ra bất kỳ xung đột nào.

Ông Đổng cho biết, một "quốc gia nào đó" đã được "khuyến khích" bởi các cường quốc bên ngoài và đã "thực hiện các hành động khiêu khích qua trung gian".

Phát biểu này được cho là đề cập đến việc Quân đội Mỹ hồi tháng 4 cho biết họ đã triển khai hệ thống tên lửa tầm trung có khả năng bắn tên lửa tiêu chuẩn 6 (SM-6) và tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk ở miền bắc Philippines để tham gia cuộc tập trận chung hàng năm.

Ông Đổng cho rằng việc triển khai "tên lửa đạn đạo tầm trung" đã "gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh và ổn định khu vực". Ông nói: "Hành động theo cách này cuối cùng sẽ đốt cháy chính mình".

Nhận xét về bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Robert Ward, chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS Nhật Bản, nói với CNN rằng ông cảm thấy giọng điệu của ông Đổng Quân "chói tai hơn" so với những gì ông từng thấy trong các bài phát biểu trước đây của các bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La.

Ward nói: "Môi trường chiến lược ở châu Á thực sự đã trở nên căng thẳng hơn và tôi nghĩ chúng ta đã thấy điều đó trong bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm nay".

Ông nói thêm: "Giọng điệu năm nay cứng rắn hơn nhiều so với năm ngoái".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem