Đối thủ của ĐT Việt Nam tiếp tục "gặp hạn"

Chủ nhật, ngày 13/11/2016 22:00 PM (GMT+7)
Chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng với Papua New Guinea, Malaysia gặp khó về lực lượng khi có thể mất thêm 1 trụ cột do chấn thương trước thềm AFF Suzuki Cup 2016.
Bình luận 0

img

Chiều 14.11, Malaysia sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Papua New Guinea. Do 2 trận đấu đầu của thầy trò ông Ong Kim Swee ở vòng bảng diễn ra vào lúc 15h00 nên trận giao hữu này cũng diễn ra cùng thời điểm để các cầu thủ của Malaysia làm quen với điều kiện thời tiết nắng.

HLV Ong Kim Swee rất coi trọng trận giao hữu với Papua New Guinea. Có 2 mục tiêu mà vị chiến lược gia này đặt ra cho các học trò là chiến thắng và kiểm nghiệm đội hình. Thuyền trưởng của Malaysia quyết tâm giành chiến thắng là bởi muốn tạo cú hích tinh thần cho các học trò trước khi lên đường. Mục tiêu thứ hai là kiểm nghiệm lần cuối khả năng vận hành lối chơi vốn không thực sự tạo được niềm tin đối với giới truyền thông trong thời gian qua.

Sau trận đấu này, Malaysia sẽ gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ để lên đường sang Myanmar. Càng đến thời điểm cuối của quá trình chuẩn bị, nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2010 càng gặp khó về lực lượng khi có thêm những cầu thủ bị chấn thương.

Mới đây, hậu vệ cánh trái Khuzaimi phải rời sân giữa chừng trong trận đấu tập với U22 Malaysia. Chấn thương của cầu thủ này có vẻ nghiêm trọng và khả năng có thể sẽ vắng mặt ở AFF Cup Suzuki 2016 nếu như kết quả chụp phim sáng 14.11 kết luận phải cần thời gian dài để bình phục. Trước đó, Nasir Basharuddin cũng phải chia tay ĐTQG do chấn thương sau một thời gian tập luyện.

Hồng Thủy (Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem