Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ trước thềm SEA Games 31

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 26/04/2022 06:10 AM (GMT+7)
Theo thông tin mới nhất, U23 Indonesia sẽ không có sự phục vụ của một ngôi sao hàng đầu ở chiến dịch SEA Games 31 tại Việt Nam sắp tới.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia đã điền tên hậu vệ Asnawi Mangkualam vào danh sách triệu tập chuẩn bị cho hành trình chinh phục SEA Games 31. Asnawi Mangkualam hiện đang khoác áo CLB Ansan Greeners (Hàn Quốc) và là 1 trong 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài được gọi lên U23 Indonesia, bên cạnh Egy Maulana Vikri và Witan Sulaman.

Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ trước thềm SEA Games 31 - Ảnh 1.

Asnawi nhiều khả năng vắng mặt ở SEA Games 31.

Chiều ngày 25/4, trang Chosun (Hàn Quốc) cho biết phía CLB Ansan Greeners đã từ chối nhả Asnawi cho U23 Indonesia. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Shin Tae-yong gần như chắc chắn sẽ thiếu vắng một ngôi sao quan trọng nơi hang thủ ở giải SEA Games 31.

Cũng theo Chosun, trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đang diễn ra, HLV Shin Tae-yong đã liên hệ với ban huấn luyện của đội Ansan Greeners để trao đổi về việc lấy về Asnawi. Tuy nhiên, CLB của Hàn Quốc đã từ chối. Lý do ban lãnh đạo Ansan Greeners đưa ra là họ đang gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng, đặc biệt là hang thủ đang có nhiều ca chấn thương nên không thể để Asnawi rời đội.

Về Asnawi, HLV Shin đánh giá rất cao cầu thủ này và coi anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất với U23 Indonesia: "U23 Indonesia có những cầu thủ trở về từ châu Âu ở vị trí tiền đạo cánh và Asnawi sẽ là nhân tố rất quan trọng ở phòng ngự.

Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ trước thềm SEA Games 31 - Ảnh 2.

Đội bóng Hàn Quốc không nhả Asnawi.

Ngoài phòng thủ thì Asnawi còn tham gia hỗ trợ tấn công hiệu quả. Nếu có 5 người như Asnawi trong đội hình, chúng tôi có thể giành chiến thắng trước bất kỳ đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á”.

Với việc CLB Ansan Greeners không cho phép Asnawi trở về làm nhiệm vụ quốc gia (do SEA Games không thuộc giải đấu chính thức của FIFA và thời gian thi đấu cũng không nằm trong FIFA Days), U23 Indonesia sẽ gặp tổn thất ở giải đấu sắp diễn ra tại Việt Nam. Điều này khiến U23 Indonesia thêm thiệt thòi trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng với chủ nhà U23 Việt Nam, đối thủ đã khiến họ ôm hận ở trận chung kết của SEA Games 30.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem