Đời thực bất ngờ của “chị đại giang hồ, trùm ma tuý, mại dâm” trên màn ảnh

Phan Trai Úc Chủ nhật, ngày 22/12/2019 06:14 AM (GMT+7)
Diễn viên Mai Thanh Hà chia sẻ, thế giới giải trí không như mơ.
Bình luận 0

Mai Thanh Hà từng đăng quang Quán quân Diễn viên Điện ảnh Triển Vọng 2016. Cô được đánh giá diễn viên trẻ tiềm năng sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng và lối diễn xuất sâu sắc. Hiện, Mai Thanh Hà được khán giả đón nhận với vai chị đại giang hồ, cá tính và yêu hết mình trong phim “Kẻ Ngược Dòng”, phát sóng trên kênh VTV9. Theo Thanh Hà, nhân vật cô đảm nhận này nằm trong tứ đại thiên vương, đường dây buôn bán ma tuý, mại dâm. Để tròn vai, cô cho biết mình phải đeo vàng rất nhiều, thô lỗ và thường chửi bậy. Ngoài ra, cô còn phải học cách hút thuốc trước đó để diễn ra chất của nhân vật.

img

Mai Thanh Hà - "chị đại" quyền lực nhất màn ảnh Việt

Gia đình của Mai Thanh Hà ở miền Trung. Năm 2016, cô một mình chuyển vào Biên Hoà (Đồng Nai) sống và học tập. Học cấp 3, cô làm rất nhiều công việc như bán quán cà phê, nhà hàng, làm PG (người mẫu quảng cáo sự kiện)…để kiếm thêm thu nhập. Thời điểm đó, cô định đi thi hoa hậu nhưng một người bạn rủ đi diễn viên vì tính nhát quá chưa đứng trên sân khấu nhiều. Thế là Mai Thanh Hà đăng kí thi Diễn viên Điện ảnh Triển vọng 2016 và lọt qua nhiều vòng rồi đoạt giải.

Giành Quán quân của một trong những cuộc thi uy tín nhất về diễn viên, được tổ chức hơn 20 năm của Hội điện ảnh, tuy nhiên cô nhận định đây không phải là cuộc thi trong mơ. "Không như cuộc thi Hoa hậu, sau một đêm mà thay đổi tất cả. Nó được xem là giấy chứng nhận vào nghề với một tâm thế thoải mái và thuận lợi hơn. Trước đó, tôi là một trang giấy trắng, chưa từng đóng phim, từng làm bất cứ điều gì về nghệ thuật. Nhiều cô chú, anh chị biết đến tôi hơn. Đó đúng là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi", người đẹp trải lòng.

img

Mai Thanh Hà được xem là "ngọc nữ" đầy tiềm năng của điện ảnh

Tuy nhiên lúc tham gia cuộc thi, mọi thứ như trải đầy hoa hồng trong khi cô chưa từng biết diễn xuất, rồi may mắn đoạt giải và các cơ hội lần lượt tìm đến. Nhưng cho đến bây giờ, con đường đó không còn trải hoa hồng nữa, cô phải chấp nhận mình may mắn và cảm thấy hiện tại khó khăn hơn.

Về danh xưng “ngọc nữ” của làng điện ảnh mà nhiều tờ báo "trao tặng", người đẹp trải lòng: "Tôi nghĩ ngày xưa cuộc thi này có tên là Hoa hậu. Vì khó khăn về thủ tục đăng kí nên đổi từ Hoa hậu Điện ảnh sang thành Quán quân Diễn viên Điện ảnh Triển Vọng. Ngoài ra, gương mặt của tôi thời điểm đó cũng hiền lành, quê mùa nên được báo chí dành tặng. Tôi cũng thấy tính cách mình khá giống với tên gọi: trầm tính, ít ồn ào, không thích xô bồ, thị phi, ăn mặc hở hang… Đến giờ, tôi vẫn theo định hướng như vậy".

img

Đời thực, Thanh Hà là cô gái dịu dàng, nữ tính

May mắn được danh xưng đẹp, chị đại giang hồ trong phim Kẻ ngược dòng luôn cố gắng giữ gìn. "Tôi mong muốn giữ được hình ảnh này. Tôi cũng mong có một sản phẩm phù hợp để công nhận về hình ảnh mà mọi người dành tặng tôi. Sau đó, qua vài năm, tôi sẽ chuyển hướng để bản thân đa dạng hơn. Là một diễn viên trẻ, tôi không dám nói mình sẽ định hình bản thân là một nhân vật nào. Đầu tiên, các diễn viên sẽ đi lên bằng những vai hiền lành, phù hợp với gương mặt của họ. Theo nhận xét của các anh chị đạo diễn, gương mặt tôi có thể thể hiện nhiều vai nên 3 năm nay tôi đi học rất nhiều ngoài đóng phim. Tôi học rất nhiều thứ từ ca hát, nhảy múa, đánh võ,… để tạo ra nhiều cơ hội cho bản thân", Mai Thanh Hà nói thêm.

Bên cạnh nghề diễn, Mai Thanh Hà còn kinh doanh, đầu tư bất động sản, du lịch cũng như hỗ trợ kinh doanh cùng gia đình. Người đẹp nhận thấy mọi công việc của mình khá ổn để tập trung và bổ trợ cho công việc nghệ thuật.

img

Công việc kinh doanh thuận lợi giúp Mai Thanh Hà yên tâm theo nghiệp diễn

Chăm chỉ kinh doanh, nữ diễn viên 9X nhận được câu hỏi phải chăng việc hoạt động nghệ thuật không đủ sống?. Cô thẳng thắn: "Không đủ sống là đúng. Các anh chị hoạt động nhiều năm cũng nói như vậy. Cuộc sống chỉ thoải mái đối với những anh chị là ngôi sao, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thu nhập từ phim, quảng cáo, chương trình… là chính. Tiền đi sự kiện với một nghệ sĩ thì không nhiều. Phải thừa nhận, chi phí đối với một nghệ sĩ quá nhiều, từ ê-kíp, trang phục, đến truyền thông. Tôi không dám mua sắm gì hết. Với một người chỉ hoạt động vài năm như tôi thì không đủ. Tôi rất tằn tiện trong tiền bạc".

Về câu hỏi người đẹp thường đi liền với đại gia, Mai Thanh Hà bộc bạch: "Do định kiến xã hội chứ tôi cảm thấy người đẹp mà đi liền với đại gia thì có gì xấu đâu. Nếu tôi có thể yêu và được yêu một đại gia thì tôi nghĩ đó chính là phước phần của tôi. Thời buổi bây giờ, một túp lều tranh thì hai quả tim héo mất (cười)... Tôi nhận ra có đại gia bên cạnh hỗ trợ là một điều tốt nhưng không vì thế mà tôi sẽ đâm đầu bất chấp vào một vị đại gia nào. Tôi nghĩ vì tiền mà phải ngồi phục vụ rót rượu cho cánh đàn ông thì đối với tôi nó không cần thiết. Mà thôi, tôi cũng không cần lo xa vấn đề này, vì chắc đại gia không chọn cô gái nhìn quê như tôi đâu (cười)".

Dàn sao nữ vướng scandal lộ clip nóng: Kẻ “bỏ trốn”, người vui vẻ thách thức dư luận

Phản ứng của các mỹ nhân khi bị lộ clip đời tư hoàn toàn trái ngược nhau.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem