Đôi tình nhân bị đánh nhừ tử vì quan hệ tình dục trước hôn nhân

Bảo Ngọc Thứ sáu, ngày 02/08/2019 13:30 PM (GMT+7)
Đám đông đứng xem cô gái bị đánh dã man 100 roi ở nơi công cộng vì quan hệ tình dục trước khi kết hôn.
Bình luận 0

img

Những bức ảnh cho thấy một cô gái khóc lóc đau đớn khi bị trừng phạt theo quy định của luật Sharia ở Indonesia.

Đám đông bao quanh người phụ nữ khi cô bị đánh vào lưng bằng cây gậy ở tỉnh Banda Aceh. Nơi diễn ra vụ trừng phạt là sân vận động ở Lhokseumawe vào ngày 1/8. Một người đeo mặt nạ, tay cầm cây gậy mây đã thực hiện hành vi đánh đập cô gái.  Người yêu của cô, 19 tuổi, cũng liên tục bị quất trong nghi thức kinh hoàng này.

img

Theo luật Sharia, ngoại tình, quan hệ tình dục trước hôn nhân hay đánh bạc, uống rượu đều bị cấm và bị trừng trị nếu phát hiện. Các hành vi quan hệ tình dục trái phép được xếp vào mục phạm tội nghiêm trọng. Ngoài việc bị đánh bằng roi, bạn trai của cô gái cũng được cho là sẽ phải ngồi tù 5 năm. 

img

Banda Aceh chỉ là tỉnh ở Indonesia áp đặt những vụ đánh đập như vậy. Năm cặp vợ chồng đã bị công khai trừng phạt hồi tháng Ba.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi từ bỏ đạo luật hà khắc này.

img

Bạn trai của cô cũng bị đánh nhừ tử.

Tuy nhiên, năm triệu người Hồi giáo sống trong khu vực và các nhà lãnh đạo tôn giáo không muốn từ bỏ đạo luật.

 Luật Sharia là một hệ thống pháp lý bắt nguồn từ kinh Koran.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem