Đội trưởng Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết chỉ ra điểm mạnh nhất của HAGL

Song Minh Thứ ba, ngày 13/10/2020 18:40 PM (GMT+7)
Chiều 15/10 tới, Hà Nội FC sẽ làm khách của HAGL ở vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2020. Theo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, anh cùng các đồng đội đã nghiên cứu rất kỹ đội bóng phố Núi và quyết tâm giành đủ 3 điểm trên sân Pleiku.
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức trên sân Pleiku, Hà Nội FC thường có những kết quả tốt khi gặp HAGL. 

Ở giai đoạn 1 V.League 2020, Hà Nội đã đá bại HAGL 3-0 trên sân Hàng Đẫy nhờ các bàn thắng của Văn Quyết và Rimario (2 bàn).

Văn Quyết đã đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Hà Nội FC trước HAGL ở giai đoạn 1 V.League 2020.

Văn Quyết đã đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Hà Nội FC trước HAGL ở giai đoạn 1 V.League 2020.

Phía trước, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đang rất quyết tâm để giành đủ 3 điểm, qua đó đeo bám Sài Gòn FC (27 điểm/14 trận) Viettel (25 điểm/14 trận) trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều nay trên sân phụ Mỹ Đình - 1 ngày trước khi Hà Nội FC di chuyển tới Pleiku để chuẩn bị đọ sức với chủ nhà HAGL, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chia sẻ:

"HAGL có hàng công mạnh với những điểm sáng như Tuấn Anh, Xuân Trường và các ngoại binh tốt (tiền vệ Kelly, tiền đạo Walsh - PV). Văn Thanh, Văn Toàn cũng luôn tạo ra đột biến bên cánh với khả năng đi bóng tốc độ, lắt léo.

HAGL khai thác khoảng trống rất tốt. Trận đấu tới, Hà Nội FC sẽ phải tập trung, chơi chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống bên phần sân nhà và "khóa chặt" những cá nhân xuất sắc của HAGL".

"Chiến binh" Hà Nội FC chỉ ra điểm mạnh nhất của HAGL - Ảnh 2.

Đội trưởng Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết trả lời báo chí trước chuyến làm khách của HAGL ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: Đức Huy

Đấu Hà Nội FC, HAGL sẽ thiếu vắng thủ môn dày dạn kinh nghiệm Bửu Ngọc và trung vệ ngoại Memovic vì thẻ phạt. Điều này sẽ mang tới nhiều khó khăn cho đội bóng phố Núi khi đối mặt với "người cũ" Rimario cộng với nhiều tuyển thủ: Văn Quyết Quang Hải, Hùng Dũng... bên phía Hà Nội FC:

"HAGL mất một số trụ cột hàng thủ nhưng tôi tin họ sẽ có phương án thay thế phù hợp. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ HAGL và diễn biến trên sân sẽ cho thấy Hà Nội FC khai thác điểm yếu của họ như thế nào", Văn Quyết nói.

Theo Văn Quyết, sau trận thắng TP.HCM cuối tuần trước, đội bóng Thủ đô đang rất tự tin và luôn đặt mục tiêu 3 điểm ở 6 trận đấu còn lại của mùa giải:

"8 đội bóng có mặt ở giai đoạn 2 có ý nghĩa cạnh tranh ngôi vô địch đều rất mạnh. Chúng tôi sẽ phải duy trì tinh thần thi đấu tốt nhất ở mọi trận đấu.

Đặc biệt, khi gặp những đội đang có lợi thế về điểm số như Sài Gòn FC, Viettel, Hà Nội FC sẽ phải phát huy hết những phẩm chất tốt nhất để chiến thắng", Văn Quyết thể hiện niềm tin cùng Hà Nội FC bảo vệ danh hiệu vô địch V.League.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem