Đối tượng cắt ghép câu nói Giám đốc Công an tỉnh An Giang có thể phải đối mặt với hình phạt nào?

Nguyễn Đức Thứ ba, ngày 05/10/2021 15:44 PM (GMT+7)
Hành vi cắt ghép ghi âm bịa đặt về đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) sau đó đưa lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc và mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra mà đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bình luận 0

Sử dụng hình ảnh, cắt ghép giọng nói người khác phải được sự đồng ý

Liên đến vụ việc việc cắt ghép ghi âm bịa đặt về đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) và hình ảnh lãnh đạo UBND tỉnh này, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, theo quy định, trong mọi trường hợp việc sử dụng hình ảnh của cá nhân, thông tin cá nhân phải được người đó đồng ý.

Nhà nước nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. 

Người nào xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại theo quy định Bộ luật Dân sự 2015.

Đối tượng cắt ghép giọng nói Giám đốc Công an tỉnh An Giang có thể phải đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 1.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trong một lần tặng quà cho người dân. Ảnh: Đ.A

Theo luật sư Bình, trong vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ việc các đối tượng cắt ghép file ghi âm của đại tá Đinh Văn Nơi có phải với mục đích kích động, chia rẽ công tác phòng chống dịch ở tỉnh này hay không?

Trường hợp nếu như đúng là như vậy các đối tượng thực hiện hành vi này đã vi phạm quy định, có dấu hiệu của tội "vu khống" theo Điều 156 Bộ luật hình sự 2015. Tùy theo hậu quả xảy ra, các đối tượng có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Đối tượng cắt ghép giọng nói người khác có thể bị xử lý hình sự

Trường hợp bị xử lý hình sự, với tội danh này, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 

Luật sư Bình cho hay, đối với những người biết rõ việc làm này là sai trái nhưng vẫn giúp sức, tiếp tay cho hành vi này có thể sẽ bị coi là đồng phạm. Nếu như cơ quan chức năng có căn cứ, những người này cũng sẽ bị xem xét xử lý về tội "vu khống". 

Ngoài ra, trong trường hợp, các đối tượng dựng video, ghép ảnh chế người khác đăng lên mạng xã hội gây hậu quả, đủ yếu tố cấu thành tội phạm thuộc một trong những tội danh quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì cá nhân người đó cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể chịu hình phạt tù.

Trong trường hợp này, người phạm tội có thể bị xem xét về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người đang thi hành công vụ; Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội…

Đối tượng cắt ghép giọng nói Giám đốc Công an tỉnh An Giang có thể phải đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 3.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

Cũng liên quan đến nội dung này, bạn đọc Hồ Minh Hà (Hà Nội) cho biết, hành vi sử dụng hình ảnh hoặc cắt ghép giọng nói người khác không xin phép sau đó đưa lên mạng xã hội là hành vi phạm pháp luật, đáng lên án. Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng tới cá nhân người đó mà còn gây ra hệ lụy xấu trong xã hội.

"Nhất là tại thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19. 

Việc các đối tượng cắt ghép giọng nói của của đại tá Đinh Văn Nơi với ý đồ xấu sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại địa phương này, người dân có thể sẽ lo lắng. Vì vậy, tôi mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm xác minh tìm ra đối tượng cắt ghép, xử lý nghiêm theo quy định, tạo sự răn đe", anh Hà nói.

Trước đó như Dân Việt đưa tin, Công an tỉnh An Giang cho biết nhiều câu nói của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc công an tỉnh này, trong nhiều đoạn ghi âm đăng tải trên mạng xã hội đã bị cắt ghép, bịa đặt với ý đồ xấu nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang.

Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc để xác minh vụ việc, xỷ lý theo pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân không nên chia sẻ, phát tán những thông tin sai trái này, những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 quy định cụ thể về tội vu khống như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g)Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên

c) Làm nạn nhân tự sát

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem