Đội tuyển Đức làm mẻ cúp vàng, FIFA ngán ngẩm

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 21/07/2014 12:21 PM (GMT+7)
Do ăn mừng quá trớn, một tuyển thủ Đức đã chẳng may làm mẻ chiếc Cúp vàng FIFA World Cup. May đó chỉ là một bản sao mà FIFA trao cho “Cỗ xe tăng”, nhưng những quan chức đứng đầu cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Bình luận 0

Người Đức có vẻ rất có duyên với những lần đánh rơi cúp. Mùa giải trước, trong lúc ăn mừng chức vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich, HLV Pep Guardiola đã sơ ý đánh rơi Chiếc đĩa bạc.

May là nó rơi xuống nền sân cỏ nên không có xây xát gì. Tuy nhiên, chiếc Cúp vàng FIFA World Cup 2014 thì lại không may mắn như thế. Nó đã bị mẻ một vết khá to.

img 
Các tuyển thủ Đức đã làm mẻ Cúp vàng World Cup 2014 .

Theo tiết lộ từ ESPN, trong lúc ăn mừng chức vô địch thế giới, một tuyển thủ Đức đã vô tình làm rơi chiếc Cúp vàng FIFA World Cup 2014. Nó đã bị mẻ và ngay lập tức LĐBĐ Đức (DFB) phải thu hồi lại để sửa chữa.

Mặc dù đây chỉ là một tai nạn, nhưng nó cũng khiến cho người Đức một phen bị mất mặt, trong khi FIFA càng có lý do để không cho các đội bóng mang cúp thật về.

“Một phần của Cup vàngWorld Cup FIFA bị hư hỏng. Nhưng đừng lo, chúng tôi có những chuyên gia để có thể khắc phục điều này. Chúng tôi cố gắng tìm xem cầu thủ nào là thủ phạm gây ra việc này nhưng không có kết quả. Tôi nghĩ đây cũng không phải sự vụ gì đó quá nghiêm trọng”, tờ ESPN trích lời Chủ tịch LĐBĐ Đức Wolfgang Niersbach.

img

Đúng như lời Niersbach nói, không có gì nghiêm trọng cả, vì chiếc cúp mà người Đức mang về nhà chỉ là một bản sao của chiếc cúp thật được làm từ 5kg vàng 18 carat và có giá trị lên đến 10 triệu euro (từng đến Việt Nam hồi cuối năm ngoái).

Tuy vậy, FIFA cũng rất không hài lòng. Nguồn tin từ AP cho biết, những người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới đã khuyến cáo các đội bóng giành cúp thời gian tới không nên vui quá đà và cẩn trọng trong cách ăn mừng.

FIFA từng có một chiếc cúp bằng vàng thật khác mang tên Jules Rimet. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1930, nhưng trải qua một hành trình rất lận đận. World Cup 1966 trên đất Anh, nó bị đánh cắp ngay trước khi giải diễn ra. Phải rất vất vả, các cơ quan an ninh mới có thể tìm lại Jules Rimet. Tới 1970, khi Brazil vô địch, FIFA trao đứt luôn Jules Rimet cho đội bóng áo vàng (3 lần lên ngôi). Tuy nhiên tới 1983, nó đã bị đánh cắp và không bao giờ còn được thấy lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem