• Ngày 20 và 21.6, đoàn chuyên gia Tổ chức Phát triển nguồn nhân lực nông thôn châu Á (AsiaDHRRA) - đối tác quốc tế của Hội NDVN đã có buổi làm việc với Hội ND tỉnh An Giang và thăm các hộ khai thác, chế biến đường thốt nốt tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.
  • Cuối năm 2016, để bảo tồn và phát triển nét văn hóa độc đáo lâu đời của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), ngành văn hóa tỉnh An Giang đã có giải pháp “hồi sinh” kỹ thuật viết kinh trên lá bằng kỹ thuật bí truyền của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi sau nhiều năm tưởng chừng như “tuyệt chủng” và hoàn tất hồ sơ đề cử kinh lá vào danh mục tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.
  • Với 4.600 lao động là đồng bào dân tộc Khmer được học nghề và có hơn 3.000 lao động có việc sau khi kết thúc khóa học, tỉnh Kiên Giang là một trong những điểm sáng trong công tác dạy nghề cho hộ dân tộc Khmer.
  • Hàng năm cứ vào ngày 14 và 15.10 âm lịch, đồng bào Khmer tại ĐBSCL lại tưng bừng tổ chức lễ hội Óc Om Bóc, còn gọi là lễ Cúng trăng hay “Đút cốm dẹp”. Họ tạm gác lại việc đồng áng để tổ chức các hoạt động cộng đồng, nổi bật nhất là giải đua ghe ngo truyền thống.
  • Sau gần 6 năm triển khai, dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer” tại Sóc Trăng, Trà Vinh đã hoàn thành, mang lại niềm vui cho hàng chục ngàn hộ dân. Đặc biệt, bà con không phải đóng khoản phí nào.
  • Lễ đặt cơm vắt Phua Chum Bon là lễ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của đồng bào Khmer với ông bà, tổ tiên, được tổ chức từ ngày 15.8 - 30.8 âm lịch hằng năm.
  • Với đồng bào Khmer Nam Bộ, tài điêu khắc gỗ của nghệ nhân Sơn Kinh (ngụ ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) không chỉ là độc nhất mà còn là niềm tự hào của họ khi sở hữu một “báu vật sống” giữa đời thường.
  • Cùng với người dân trong tỉnh, những ngày này đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng đang hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  • Nằm sát tuyến đê biển Tây, khu tái định cư (TĐC) Lung Ranh thuộc ấp 1, xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) từng được xem là nơi ở lý tưởng của hàng trăm hộ nghèo huyện U Minh. Thế nhưng gần 2 năm vào đây sinh sống, nhiều đồng bào Khmer đã không thể trụ lại...
  • Nhân dịp lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 11-13.10), Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (gọi tắt là BCĐ) đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà cho các điểm chùa, gia đình chính sách và đồng bào phật tử. Sự quan tâm, chăm lo trên đã tạo thêm không khí ấm áp ở các phum sóc.