động cơ chính trị
-
Cựu cố vấn tổng thống Aleksey Arestovich cho biết người Ukraine đã nhiều lần đứng về phía bên thua cuộc tại những thời điểm quan trọng trong lịch sử của họ và có khả năng một lần nữa lại hành động đi ngược lại lợi ích của chính họ.
-
Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đang tiến hành 17 cuộc điều tra, từ Ukraine và các quốc gia châu Phi như Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Kenya đến Venezuela ở Mỹ Latinh và các quốc gia châu Á như Myanmar và Philippines.
-
Nguồn tin tiết lộ đại bồi thẩm đoàn Manhattan đã hoãn họp hôm 22/3. Cuộc họp nhằm xem xét cáo buộc hình sự về vai trò của ông Trump trong vụ dùng tiền “bịt miệng” sao khiêu dâm.
-
Cảnh sát Pakistan đã bắn hơi cay vào nhà cựu Thủ tướng Imran Khan ở Lahore sau các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người ủng hộ ông, theo CNN.
-
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết Kiev đã gửi quân tiếp viện tới thành phố chiến lược Bakhmut.
-
Hôm 14/1, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alireza Akbari, quốc tịch Anh-Iran, đã bị xử tử sau khi ông bị kết án tử hình với tội danh làm gián điệp, hãng thông tấn tư pháp của nước này đưa tin.
-
Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh với Bắc Kinh tầm quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu trước khi nới lỏng các hạn chế đi lại vào ngày 8/1.
-
Trump Organization hôm 6/12 bị kết án vì thực hiện một âm mưu kéo dài 15 năm nhằm lừa gạt cơ quan thuế, từ đó làm tăng thêm những rắc rối pháp lý cho cựu Tổng thống Donald Trump.
-
Cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã nói với tờ Bild am Sontag của Đức rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phải theo đuổi một "giải pháp hòa bình" cho cuộc xung đột ở Ukraine, vì "thua không phải là một lựa chọn" đối với Nga.
-
Cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố các đặc vụ FBI thậm chí còn không thèm cởi giày khi khám xét phòng ngủ của ông.