Đóng cửa bãi đá sông Hồng đón khách đông nghịt như chưa hề có dịch

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 24/05/2021 18:47 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã yêu cầu đóng cửa bãi đá sông Hồng đón khách đông nghịt như chưa hề có dịch, bên cạnh đó tiến hành truy trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan...
Bình luận 0

Đóng cửa bãi đá sông Hồng đón khách đông nghịt

Chiều 24/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo UBND phường Nhật Tân đóng cửa bãi đá sông Hồng, dừng đón khách tại đây sau vụ việc hàng trăm người tập trung đông đúc hóng mát, vui chơi bất chấp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Ban quản lý bãi đá sông Hồng thực hiện việc đóng cửa theo thông báo lúc 8h30 sáng cùng ngày, dừng các hoạt động tập trung đông người tại khu vực bãi đá sông Hồng để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 24/5 cho tới khi có thông báo mới.

Đóng cửa bãi đá sông Hồng đón khách đông nghịt như chưa hề có dịch - Ảnh 1.

Đóng cửa bãi đá sông Hồng đón khách đông nghịt như chưa hề có dịch - Ảnh 2.

Bãi đá sông Hồng đón khách đông như trẩy hội bị yêu cầu đóng cửa.

Bên cạnh đó, tổ công tác đã lập biên bản làm việc và yêu cầu đại diện Ban quản lý bãi đá ký cam kết không tái phạm. UBND quận Tây Hồ cũng ra quyết định xử phạt hành chính đơn vị này số tiền 17,5 triệu đồng về vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Về trách nhiệm chính quyền để xảy ra tình trạng này, ông Khuyến cho hay: "Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp ngay trong chiều nay, yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể về sự việc, đồng thời quận cũng yêu cầu phường Nhật Tân truy trách nhiệm những cá nhân, tập thể có liên quan, đưa ra phương án xử lý", ông Khuyến cho hay.

Đóng cửa bãi đá sông Hồng đón khách đông nghịt như chưa hề có dịch - Ảnh 3.

UBND quận Tây Hồ đang xem xét xử lý những cá nhân, tập thể liên quan vụ bãi đá sông Hồng đón khách đông nghịt như chưa hề có dịch.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhấn mạnh, người phải chịu trách nhiệm đầu tiên đó là chủ cơ sở quản lý bãi đá, bởi Chính phủ, thành phố thời gian qua đã tuyên truyền công tác phòng chống dịch, sau đó sẽ đến UBND phường Nhật Tân, các phòng ban quản lý của quận Tây Hồ cũng phải họp báo cáo kết quả kiểm điểm cụ thể.

"Hôm qua đúng dịp bầu cử nên các lực lượng đều tập trung tại các điểm bầu cử. Tuy nhiên để xảy ra tình trạng như vậy là do lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Quận rất gay gắt việc xử lý khu vực bãi đá sông Hồng, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một cơ sở kinh doanh cho người dân tụ tập đông như vậy là rất đáng lên án và phải xử lý nghiêm. Chúng tôi đã yêu cầu đóng cửa bãi đá sông Hồng cho tới khi nào có quyết định mới", ông Khuyến khẳng định.

Trước đó, chiều 23/5, rất đông người dân vẫn tìm đến bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ để dã ngoại, vui chơi, hóng mát dù dịch bệnh căng thẳng.

Theo ghi nhận, hàng trăm người dân tập trung tại bãi đá sông Hồng chụp ảnh, người ngồi hóng mát nhưng đa phần ý thức phòng dịch rất kém. Các bạn trẻ chỉ đeo khẩu trang lúc đầu, sau đó lại tháo ra.

Tại khu vực bán nước uống, nhiều bạn trẻ đến mua không giữ khoảng cách, nhân viên và người mua đều không đeo khẩu trang. Điều đáng nói, lượng người tập trung ở đây rất đông nhưng lực lượng chức năng không hề hay biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem