Đóng cửa vì dịch Covid-19, chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 18/02/2021 09:53 AM (GMT+7)
Nhằm phòng dịch Covid-19, chùa Phúc Khánh (Hà Nội) cho biết sẽ tổ chức lễ cầu an trực tuyến để tăng ni phật tử theo dõi qua mạng xã hội.
Bình luận 0

Cứ mỗi dịp rằm tháng Giêng hằng năm, tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội), hàng nghìn người đổ xô về đây để dự lễ cầu an, dẫn đến tình trạng ùn ứ, chen lấn, xô đẩy, thậm chí ngồi xuống lòng đường gây ách tắc giao thông.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, các khu di tích, đình, đền, chùa tại thủ đô đều tạm dừng hoạt động, đóng cửa. Với nhiều người dân thủ đô, việc đi lễ được hạn chế tối đa.

Đóng cửa vì dịch Covid-19, chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến vào ngày 14 tháng Giêng - Ảnh 1.

Đóng cửa vì dịch Covid-19, chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến vào ngày 14 tháng Giêng - Ảnh 2.

Lễ cầu an những năm trước tại chùa Phúc Khánh luôn đông nghịt người tham gia.

Trao đổi với PV Dân Việt, Đại đức Thích Minh Đức, Trụ trì chùa Phúc Khánh cho biết, ngay từ ngày mùng 5 Tết, thực hiện công văn của Chủ tịch TP Hà Nội về phòng chống dịch, nhà chùa đã đóng cửa, tạm dừng đón khách dâng hương. Không riêng gì chùa Phúc Khánh mà tất cả đình chùa trên địa bàn Hà Nội cũng tuân thủ thực hiện để đảm bảo phòng chống dịch triệt để.

"Năm nay, chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an trực tuyến cho toàn bộ phật tử. Lễ cầu an để mọi người cùng mong cầu cho quốc thái dân an. Chỉ cần chúng ta nhất tâm thì không nhất thiết phải đến chùa, người dân không chỉ Hà Nội mà tất cả người dân các nơi đều có thể theo dõi. Hình thức lễ trực tuyến cũng đã được nhà chùa thực hiện trong lễ Vu lan báo hiếu (rằm tháng bảy) năm ngoái.", đại đức Thích Minh Đức chia sẻ.

Trụ trì chùa Phúc Khánh cho biết, lễ cầu an sẽ được diễn ra vào lúc 20h ngày 14 tháng Giêng âm lịch. Mọi tăng ni phật tử có thể theo dõi qua Fanpage: Học Viện phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Nghi lễ diễn ra trong khoảng 1 giờ do các sư cử hành khoá lễ.

Đóng cửa vì dịch Covid-19, chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến vào ngày 14 tháng Giêng - Ảnh 3.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chùa Phúc Khánh đang tạm đóng cửa.

Trước đó, vào ngày 8/2, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức các lễ cầu nguyện quốc thái dân an (mà nhiều chùa còn gọi lễ cầu an giải hạn) trong dịp Tết cổ truyền xuân Tân Sửu.

Theo Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ cầu nguyện quốc thái dân an, nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc, khát vọng phát triển, mọi sự hanh thông trong dịp đầu xuân năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh, nhu cầu của mỗi người Việt Nam.

Tết cổ truyền dân tộc năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành. Vì vậy, Ban thường trực Hội đồng trị sự đề nghị toàn thể tăng ni, phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện Tết 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) để cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đem lại sự bình an, may mắn cho mọi người, mọi nhà.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni thực hiện chia nhỏ các khóa lễ cầu an làm nhiều buổi, không tập trung đông người cũng như không tổ chức đông tín đồ hành hương tới nhiều địa phương, nhất là các địa điểm nằm trong vùng dịch.

Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nan yêu cầu các khóa lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo. Giáo hội cũng khuyến khích tăng ni, phật tử ứng dụng các hình thức trực tuyến phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân thông qua các nền tảng mạng xã hội của giáo hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem