Đồng loạt mở cửa du lịch nội địa: (Bài 1) Ánh sáng cuối đường hầm!

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 11/10/2021 16:48 PM (GMT+7)
Các chương trình "Kết nối xanh du lịch Việt Nam", "Chiến dịch xanh xanh Hà Nội"... cùng đó là sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các Bộ, Ban ngành và những người làm du lịch đang là tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch tiếp tục đứng lên trong đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ 4 này.
Bình luận 0

Chương trình du lịch an toàn, du lịch xanh

Khôi phục du lịch nội địa: (Bài 1) Ánh sáng cuối đường hầm cho ngành du lịch - Ảnh 1.

Mùa lúa chín tháng 7 tại Pù Luông đẹp hút mắt. Ảnh: Hữu Dụng

Sau đợt bùng dịch Covid -19 lần 4, dường như ngành du lịch đã bị "tê liệt" hoàn toàn, các doanh nghiệp du lịch kiệt quệ cả về kinh tế và con người. Nếu như ở 3 lần bùng dịch trước, một số doanh nghiệp vẫn còn cầm cự, gắng gượng thì ở lần bùng dịch thứ 4 này, thêm nhiều  doanh nghiệp bị phá sản và một số doanh nghiệp làm thị trường quốc tế đã phải thu hồi giấy phép lữ hành quốc tế để giải phóng khoản tiền ký quỹ ngân hàng...

Chưa kể rất nhiều doanh nghiệp du lịch như vận chuyển, lưu trú, nhà hàng khốn cùng vì phải chịu áp lực từ các khoản lãi, nợ ngân hàng, chi phí duy trì bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, tàu thuyền, cơ sở lưu trú, nhà hàng.

Ngay khi  dịch bệnh được kiểm soát, nhiều tỉnh, thành phố đã nới lỏng giãn cách, nhiều hoạt động sinh hoạt đời sống đã trở lại, trong đó có các hoạt động về du lịch.

Theo đó, nhằm khôi phục và phát triển du lịch, Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Hiệp hội du lịch lữ hành Hà Nội đã lên kế hoạch xây dựng chương trình du lịch an toàn. Các địa phương như: Ninh Bình, Hà Giang, Bắc Giang, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Bình Thuận, Đà Nẵng, Nha Trang, Điện Biên, Hòa Bình…đồng loạt mở cửa trở lại các khu du lịch.

Ngày 24/9 Hội lữ hành Hà Nội và CLB Du lịch bền vững Vgreen đã tổ chức hội thảo trực tuyến chủ đề "Chiến dịch xanh xanh Hà Nội" với tiêu chí "xanh": Khách du lịch, người lao động phải được tiêm đủ hai mũi vaccine, được xét nghiệm và phục hồi sau nhiễm…

Đồng loạt mở cửa du lịch nội địa: (Bài 1) Ánh sáng cuối đường hầm! - Ảnh 2.

Đảo Lý Sơn với những thảm rêu tuyệt đẹp vào tháng 2 hàng năm. Ảnh: Công Xuân

Tiếp đến ngày 29/9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đã tổ chức hội thảo trực tuyến với lãnh đạo cơ quan quản lý tại các địa phương, các doanh nghiệp, lữ hành du lịch và đưa ra chiến dịch "Kết nối xanh du lịch Việt Nam", nội dụng được xây dựng dựa trên các tiêu chí an toàn: Khách từ 18 tuổi phải tiêm đầy đủ các liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2. 

Đối với du khách dưới 18 tuổi, phải có xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 48 giờ trước khi tham gia. Doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động; quy định rõ chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, chi phí điều trị nếu khách trở thành F0; phải có bảo hiểm với trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Với đơn vị kinh doanh du lịch chỉ lựa chọn những điểm du lịch, đơn vị cung cấp dịch vụ cho đoàn khách bảo đảm tiêu chí an toàn; xây dựng các tuyến du lịch và phương pháp vận chuyển theo lộ trình an toàn. Tại các điểm đến thuộc "vùng xanh", chỉ phục vụ số lượng khách không quá 30% công suất. Với các cơ sở lưu trú, bố trí phòng ngủ 2 người/phòng trở lên theo gia đình hoặc nhóm có cùng yếu tố dịch tễ. Các cơ sở kinh doanh ăn uống, ưu tiên phục vụ tại phòng. Nếu phục vụ tại nhà hàng, thì phải có bàn ăn riêng cho từng nhóm khách; bảo đảm giữ khoảng cách giữa các nhóm khách, đoàn khách...

Ngày 5/10 Tổng cục Du lịch đã có buổi hội nghị trực tuyến với các địa phương bàn về giải pháp tái khởi động du lịch nội địa và du lịch quốc tế trong bối cảnh bình thường mới. Tại hội nghị Tổng cục Du lịch đã đề ra lộ trình mở cửa du lịch an toàn, từ tháng 10, cần tổ chức tập huấn các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, quy trình đón và phục vụ khách du lịch, ban hành tiêu chí dịch vụ du lịch an toàn. Xác định điểm đến an toàn với các yêu cầu liên quan về tiêm vaccine, xét nghiệm RT-PCR/test nhanh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế, quét mã QR, ứng dụng PC-Covid…

Bên cạnh đó với thị trường du lịch quốc tế cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ VHTTDL về kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Tiếp đến ngày 7/10 Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine dành cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Mới nhất các Cục hàng không cũng thông báo đường bay nội địa từ Tp Hồ Chí Minh đi một số tỉnh đã thông như Khánh Hòa - Nha Trang; Điện Biên, Thanh Hóa, Phú Yên, Hà Nội...

Tia sáng cuối đường hầm

Khôi phục du lịch nội địa: (Bài 1) Ánh sáng cuối đường hầm cho ngành du lịch - Ảnh 2.

Có thể nói với nỗ lực của các cơ quan chức năng, các Bộ, Ban ngành và của cả những người làm du lịch trong thời gian qua đã và đang là tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch tiếp tục đứng lên trong lần bùng dịch Covid-19 thứ 4 này. 

Chia sẻ về điều này, ông Bùi Văn Mạnh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: "Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch, chúng ta có thể làm từng bước, thí điểm một vài địa phương trước khi đã thành công thì tiếp tục ở các địa phương khác, chúng ta không nên vội"

Ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở du lịch Hà Nội: "Hà Nội sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, an toàn, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ khách du lịch nội địa. Khách du lịch cần đảm bảo đã được tiêm phòng và đảm bảo an toàn phòng dịch. Sở sẽ chủ trì, thí điểm các điểm đến an toàn. Trong thời gian tới Sở sẽ đồng hành với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp du lịch để phục hồi và phát triển hoạt động du lịch".

Đồng loạt mở cửa du lịch nội địa: (Bài 1) Ánh sáng cuối đường hầm! - Ảnh 4.

Vườn thú hoang dã tại đảo Phú Quốc. Ảnh: T.H

Với các doanh nghiệp thì đây lại càng là tia sáng cuối đường hầm, ông Nguyễn Công Hoan cho rằng: "Hiện nay một số tỉnh địa phương như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa…đã mở cửa trở lại. Đây là một tín hiệu đáng mừng, mặc dù thời điểm hiện tại những tỉnh này mới chỉ khai thác lượng khách nội tỉnh. Nhưng đó cũng là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, lữ hành, các hoạt động dịch vụ được hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng. Các cơ sở vật chất, lưu trú được hoàn thiện và dần đi vào ổn định hơn, sau đó sẽ mở rộng đón du khách ngoại tỉnh từ vùng xanh, cam"

Ông Lê Hồng Thái – Phó Giám đốc công ty lữ hành Hanoitourist thì cho biết, công ty đã lên kế hoạch kịp thời trong việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch nội địa. Trong thời gian qua Hanoitourist đã xây dựng 5 nhóm sản phẩm du lịch như: Homestay an toàn; Khách sạn an toàn; Hình thức du lịch Caravan an toàn; Du lịch mùa thu an toàn; Dịch vụ Mice an toàn.

Trong đó các sản phẩm caravan về Ninh Bình thăm Hoa Lư – Cố đô nghìn năm (2 ngày); caravan Tây Bắc – Cảm xúc một góc trời (4 ngày/3 đêm); caravan Sapa – vừa quen vừa lạ (3 ngày/2 đêm)…Đặc biệt trong thời gian tới đây, Hanoitourist sẽ tổ chức tour caravan về thăm Đường Lâm – Làng cổ đất hai vua (1 ngày), đây sẽ là hoạt động du lịch nội địa sớm nhất, tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch cũng như là tin vui cho những du khách đang bị cuồng chân, sau thời gian thực hiện giãn cách.

Bài 2: Doanh nghiệp, lữ hành khi nào được tổ chức tour liên tỉnh?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem