Dông lốc giật gẫy xà ngang, chủ nhà thoát chết trong gang tấc

Chiến Hoàng Thứ tư, ngày 24/04/2019 14:14 PM (GMT+7)
Dông lốc bất ngờ xuất hiện và giật gẫy xà nhà lúc nửa đêm, mái fipro xi măng rào rào trút xuống như mưa, chủ nhà thoát chết trong gang tấc.
Bình luận 0

Khoảng 1h sáng nay (24.4), tại thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn), mưa lớn kèm dông lốc bất ngờ ghé thăm trong khi người dân ở đây vẫn đang nồng giấc.

img

Dông lốc "ghé thăm" lúc nửa đêm đã giật gẫy xà ngang ngôi nhà của ông Đồng Văn Thiệp.

Trận dông lốc mạnh cục bộ rạng sáng 24.4 đã khiến một ngôi nhà bị gẫy gập xà ngang, cuốn tung những tấm fipro xi-măng văng xa cả vài chục mét. Điều đáng nói, phía dưới xà ngang là giường nằm của gia chủ, may mắn "thần chết" đã ngủ quên.

Bà Triệu Thị Duyên, chủ ngôi nhà bị dông lốc làm hư hỏng đêm qua còn chưa hết bàng hoàng. Bà kể, nửa đêm giật mình nghe tiếng gió rít, chưa kịp vùng dậy đã nghe một tiếng rầm, mái fipro cùng mảnh vụn rào rào trút xuống như mưa. "Tôi ngủ nhà trên, chồng tôi ngủ nhà dưới, tiếng đổ gẫy phát ra từ phía chồng tôi đang nằm. Mọi thứ quay cuồng, chao đảo, nếu không may mắn có lẽ đã có thiệt hại về người, lúc ấy tôi run lắm, chẳng biết làm gì", bà Duyên nói.

img

Gạch đá từ ngôi nhà mới xây của ông Thiệp bà Duyên rơi xuống ngôi nhà cũ ngổn ngang.

img

Vị trí xà bị gẫy và những tấm trần gỗ lao xuống là nơi ông Thiệp nằm.

Ông Đồng Văn Thiệp, người may mắn thoát chết cho hay, ông đang ngủ thì nghe tiếng sấm sét chói tai, tiếng gạch từ ngôi nhà gia đình ông mới làm sát đó rơi khiến ông giật mình vùng dậy.

“Ngay thời điểm đó, xà ngang của ngôi nhà bị gẫy gập. Lúc ấy cả mưa cả gạch, cả cây que lao xuống, theo phản xạ tự nhiên tôi đã kịp né người thoát nạn. Sáng ra thấy đau rát mới kiểm tra, phía lưng có một vết xước dài, thời điểm đó khá hoảng loạn nên tôi cũng không biết bị thương do đâu”, ông Thiệp cho hay.

Trước đó, ngày 8.4, tại huyện Ba Bể đã có 138 ngôi nhà bị tốc mái do dông lốc, cụ thể tại các xã: Cao Thượng: 20 nhà; xã Quảng Khê: 73 nhà; xã Phúc Lộc: 22 nhà; xã Hà Hiệu: 03 nhà; xã Bành Trạch: 1 nhà; xã Đồng Phúc: 15 nhà; xã Hoàng Trĩ: 1 nhà; xã Cao Trĩ: 1 nhà; xã Thượng Giáo: 2 nhà và 1 Ttrạm y tế, 1 nhà văn hóa tại xã Khang Ninh, 1 lớp học tại xã Chu Hương bị hư hỏng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem