Đồng Nai: 10 mẫu bệnh phẩm Covid-19 ngẫu nhiên gửi đi Viện Pasteur đều nhiễm Omicron

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 06/03/2022 11:04 AM (GMT+7)
Đồng Nai lấy 10 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 gửi đi Viện Pasteur TP.HCM thực hiện giải trình tự gen thì cả 10 mẫu đều nhiễm biến thể Omicron.
Bình luận 0

Ngày 6/3, lãnh đạo ngành y tế Đồng Nai cho biết, biến thể Omicron đã xâm nhập mạnh vào cộng đồng. Đơn vị đã gửi 10 mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên giám sát dịch tễ trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí của Bộ Y tế lên Viện Pasteur TP. HCM thực hiện giải trình tự gen. Kết quả tất cả đều là biến chủng Omicron. 

Đồng Nai: 10 mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên gửi đi Pasteur đều nhiễm Omicron - Ảnh 1.

Nhiều người dân tự test nhanh tại nhà và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Đồng Nai mỗi ngày một tăng cao. Hôm nay địa phương vừa ghi nhận thêm 3.473 ca mắc mới. Trong đó có 212 ca phát hiện qua xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR (tăng 8,2% so với hôm qua). Các ca nhiễm hiện nay vẫn chủ yếu là học sinh và giáo viên nên nhiều trường học đã phải tạm nghỉ, chuyển sang học trực tuyến", ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết. 

Cũng theo ông Vũ, hiện hay Đồng Nai đang cố gắng tăng tốc phủ vaccine Covid-19 mũi 3. Bên cạnh đó tiếp tục lấy ý kiến phụ huynh để sớm triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi, tạo ra hệ miễn dịch toàn cộng đồng. 

Hiện tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 với người từ 12 tuổi trở lên ở Đồng Nai rất cao, trong đó tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 104,38%, mũi 2 là 100,66%, mũi 3 là 42,06%. 

Ngoài ra hiện có nhiều trường hợp mặc dù có những biểu hiện của bệnh Covid-19 nhưng khi thực hiện test nhanh tại nhà lại không có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Về vấn đề này ông Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế cho hay, hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc có biểu hiện bệnh nhưng test âm tính, có thể là do cách lấy mẫu chưa đạt chuẩn, đặc biệt là khi lấy mẫu cho trẻ em. Kế đến là độ nhạy và độ đặc hiệu của kit test, tùy từng hãng sẽ có độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau, thường có khoảng 5% cho kết quả âm tính hoặc dương tính giả. 

Đồng Nai: 10 mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên gửi đi Pasteur đều nhiễm Omicron - Ảnh 3.

Nhiều mẫu phẩm của Đồng Nai gửi đi giải trình gen đều cho kết quả nhiễm biến chủng Omicron. Ảnh: Tuệ Mẫn

Mặt khác, đa số test nhanh chỉ nhạy khi tải lượng virus của người bệnh cao, ứng với CT < 25 (xét nghiệm PCR). Nếu CT từ 25-30 là nhạy trung bình, trên 30 thì cho kết quả âm tính. 

Do đó, người dân khi có các biểu hiện của bệnh Covid-19 như: Sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, mất khứu giác, mất vị giác… thì nên đi làm xét nghiệm PCR để xác định có bị lây nhiễm bệnh hay không để có hướng điều trị sớm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem