Đồng Nai: 250 trường đã cho học sinh đi học trực tiếp

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 11/01/2022 18:35 PM (GMT+7)
Dịch bệnh dần được kiểm soát nên nhiều trường đã quyết định cho học sinh đến trường học trực tiếp trở lại, để đảm bảo việc ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.
Bình luận 0

Ngày 11/1, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai cho biết: Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 250 trường từ tiểu học đến THPT phổ thông tổ chức cho học sinh đến lớp học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh Covid-19.  

Hiện chỉ còn các khối lớp mầm non là chưa có học sinh đến trường, còn các cấp học khác đa số đều có học sinh trở lại trường. Riêng TP Biên Hòa cũng thí điểm cho một số trường để học sinh đi học lại.

Như vậy, số trường cho học sinh đi học trực tiếp chiếm hơn 1/4 tổng số trường ở các khối cấp trên toàn tỉnh (960 trường).

Đồng Nai: Có 250 trường đã cho học sinh học trực tiếp, riêng Biên Hòa đã gần 40 trường - Ảnh 1.

Học sinh Đồng Nai đã có tỷ lệ phủ vaccine rất cao. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, trong số gần 250 trường tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp thì hiện có 89.159/95.795 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 93% tổng số học sinh các trường, trong đó có nhiều trường đạt tỷ lệ học sinh tham gia học trực tiếp rất cao, từ 98 đến 99%.

Đối với các trường THPT hiện ưu tiên cho học sinh khối 12 được đi học trực tiếp, vì sắp tới học sinh khối này sẽ trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Số ít trường THPT khác do học sinh đã được tiêm vaccine đầy đủ nên đã mạnh dạn cho học sinh của cả 3 khối 10, 11 và 12 cùng đến trường. 

Đồng Nai: Có 250 trường đã cho học sinh học trực tiếp, riêng Biên Hòa đã gần 40 trường - Ảnh 2.

Tiếng trống trường mỗi ngày đã điểm ở 250 trường trên toàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn bậc THCS, các trường chủ yếu ưu tiên cho học sinh khối 9 đến trường sớm vì hết năm học này các em sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. 

Nhiều địa phương như huyện Trảng Bom, Định Quán, Cẩm Mỹ đã mạnh dạn cho học sinh hầu hết các khối lớp đến trường học bình thường với tỷ lệ rất cao. Bởi các địa phương này đều là vùng huyện an toàn.

Về vấn đề cho học sinh đi học lại, ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng GD-ĐT TP Biên Hoà, vùng dịch bệnh còn nhiều phức tạp của tỉnh Đồng Nai cho biết: Ngày 11/1 là ngày thứ hai thành phố tổ chức dạy học trực tiếp diện rộng sau khi thí điểm tại 2 trường là Trường THCS Thống Nhất (Phường Thống Nhất) và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Vạn). 

Theo đó, đến nay toàn thành phố đã có gần 40 trường tổ chức đi học trực tiếp, chủ yếu là học sinh khối 9 và 12. Tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp của TP Biên Hoà đạt khá cao, với gần 90%.

Riêng công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, theo thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có 98% đối tượng trong độ tuổi này được tiêm đủ mũi 2. Dự kiến, sau tết Nhâm Dần, vào ngày 14/2, học sinh các bậc học sẽ đồng loạt trở lại học trực tiếp và tỷ lệ phủ vaccine cho học sinh đang ngày càng cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem