Đồng Nai: Ca nhiễm tăng nhanh, phong tỏa xã Long Tân với hơn 12.000 dân

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 15/07/2021 20:23 PM (GMT+7)
Hiện tại ca nhiễm Covid-19 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tăng lên mỗi ngày, do đó UBND tỉnh Đồng Nai quyết định phong tỏa toàn bộ xã để truy vết dập dịch.
Bình luận 0

Đêm 15/7, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, phong toả toàn bộ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong đó có đến 3.249 hộ dân với 12.631 nhân khẩu bị cách ly kể từ 0h ngày 16/7.

Đồng Nai: Ca nhiễm tăng nhanh ở nhà trọ và doanh nghiệp, khẩn phong tỏa xã Long Tân với hơn 12.000 dân - Ảnh 1.

Ngành Y tế phải làm việc xuyên đêm để truy vết dập dịch (Ảnh: Nha Mẫn)

Thời hạn cách ly, phong toả xã Long Tân và người dân kéo dài 15 ngày.

Đồng Nai: Ca nhiễm tăng nhanh ở nhà trọ và doanh nghiệp, khẩn phong tỏa xã Long Tân với hơn 12.000 dân - Ảnh 2.

Tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cho nhiều người dân (Ảnh: Nha Mẫn)

Cụ thể, khoảng 1 tuần trở lại đây, tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch xuất hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại công trình xây dựng gần khu vực. Sau đó qua sàng lọc, rà soát, ngành y tế phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh.

Theo nhận định của ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thì chuỗi lây nhiễm tại xã Long Tân đang rất phức tạp. Đã tạo nên nguồn lây nhiễm mới, có nhiều F1, F2 của các ca dương tính với SARS-CoV-2 cũng đã nhiễm bệnh.

Do đó để sớm khoanh vùng dập dịch UBND tỉnh đã quyết định phong toả xã Long Tân để sớm dập dịch tại địa bàn, chặn nguồn lây vào các khu dân cư, doanh nghiệp,…

Bình Thuận: Huyện Đức Linh tạm dừng tiếp nhận công nhân Đồng Nai vào địa phương

Chiều 15/7, ông Huỳnh Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh (Bình Thuận) vừa ký công văn hỏa tốc đề nghị UBND các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai) và các công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 16/7, huyện Đức Linh sẽ tạm dừng cho phép công nhân ở Đức Linh đang làm việc tại các công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về huyện Đức Linh (áp dụng đối với các trường hợp đi và về trong ngày) cho đến khi có thông báo mới. Nếu công ty có nhu cầu cho công nhân làm việc thì trước 0 giờ ngày 16/7 phải sắp xếp cho công nhân ở lại tại công ty hoặc ở trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đáng nói, nhiều khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh có một số trường hợp khi về địa huyện Đức Linh không chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19, không khai báo y tế dẫn đến có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem