Phiếu đi chợ
-
Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của toàn bộ người dân bị đảo lộn, những chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra cũng đã xảy ra, mỗi người đều phải thích ứng với trạng thái "bình thường mới". "Đi chợ hộ dân", dùng "tem phiếu" (thẻ) đi chợ là những hình ảnh "bình thường mới" giữa tâm dịch Covid-19.
-
Cư dân tại chung cư Vinaconex 7, phường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh về việc Ban Quản trị chỉ phát phiếu đi chợ cho các shop nhập hàng về bán, mà không phát đầy đủ cho cư dân.
-
Trên phiếu đi chợ, có phần điền thông tin của người đi chợ. Nếu trên thẻ đã ghi tên vợ thì chồng có thể đi chợ không là thắc mắc của nhiều bạn đọc.
-
Việc người dân sử dụng phiếu đi chợ nhưng không ghi thông tin, địa chỉ cụ thể lên phiếu có vi phạm Chỉ thị 16?
-
Những ki ốt bán hàng lưu động, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân được đặt tại điểm trường THCS Phúc Xá (số 2 An Xá, Hà Nội), thu hút nhiều người đến mua sắm trong thời điểm Thủ đô đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
-
Người dân Hà Nội được phát phiếu đi chợ do UBND nơi cư trú cấp. Tuy nhiên, họ có được mang phiếu này tới chợ ở phường khác mua hàng không?
-
Thịt heo, rau xanh tại một số siêu thị, cửa hàng hết sớm. Sở Công Thương TP.HCM triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhu cầu thực phẩm của người dân.
-
Hiện nay nhiều huyện, thành phố tại Đồng Nai triển khai phát phiếu đi chợ mua hàng thiết yếu để hạn chế người dân ra đường.
-
Để bà con vẫn được cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm nhưng không tụ tập quá đông gây mất an toàn nên phường Trảng Dài (TP.Biên Hoà) đã quyết định phát thẻ đi mua nhu yếu phẩm cho người dân.
-
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các chợ dân sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai các công tác phòng chống dịch. Vì vốn dĩ đã quen với các biện pháp phòng dịch, nên tiểu thương và người dân luôn ý thức việc đeo khẩu trang thường xuyên, sát khuẩn tay trước khi vào chợ.