Đồng Nai: Cấm cán bộ ra nước ngoài du lịch, lo việc cá nhân bằng tiền đài thọ của doanh nghiệp

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 06/02/2023 14:51 PM (GMT+7)
Tỉnh Đồng Nai yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức hoặc đài thọ kinh phí.
Bình luận 0

"Cấm" cán bộ đi nước ngoài bằng kinh phí của doanh nghiệp

Chiều 6/2, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chấn chỉnh công tác quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng Nai: "Cấm" cán bộ ra nước ngoài du lịch, lo việc cá nhân bằng tiền đài thọ của doanh nghiệp - Ảnh 1.

"Cấm" cán bộ đi du lịch theo kinh phí đài thọ của doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên khi đi nước ngoài với bất kỳ hình thức nào phải báo cáo, xin phép và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh còn nhấn mạnh là cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức hoặc đài thọ kinh phí cho chuyến đi thông qua hình thức xin nghỉ phép năm để đi nước ngoài vì công việc riêng.

Văn bản còn nêu rõ: "Nếu cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi nước ngoài không đúng quy định thì phải chịu hình thức kỷ luật".

Được biết công văn này được ban hành để chấn chỉnh lại việc quản lý cán bộ của nhiều đơn vị. 

Thực tế thời gian qua, một số đơn vị trong tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. 

Một số cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ phép đi nước ngoài du lịch tự túc nhưng không xin phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem