Đồng Nai chi gần 400 tỷ đồng để kéo giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 07/06/2022 14:03 PM (GMT+7)
Tỷ lệ người nhiễm HIV tại Đồng Nai hiện lên đến khoảng 6.000 người. Tỉnh Đồng Nai đã quyết định chi gần 400 tỷ đồng nhằm giúp các địa phương kéo giảm tỷ lệ nhiễm HIV.
Bình luận 0

Chiều 7/6, ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đang quản lý gần 6.000 người nhiễm HIV có hộ khẩu tại Đồng Nai. 

Đồng Nai chi gần 400 tỷ để kéo giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân nhiễm HIV. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó chỉ mỗi năm 2021, địa phương đã phát hiện 732 người nhiễm HIV mới, trong đó có 65% là người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc tại địa phương.

Đáng nói 11 huyện, thành phố trong tỉnh đều có người nhiễm HIV/AIDS. 

Theo ông Tài, tình hình dịch HIV/AIDS tại tỉnh Đồng Nai vẫn ở giai đoạn tập trung, chủ yếu là trong các nhóm nguy cơ cao như: nam quan hệ tình dục đồng giới; nhóm nghiện chích ma túy; vợ chồng/bạn tình của người nhiễm HIV (tỷ lệ người nhiễm HIV nhiều rơi vào độ tuổi từ 20-29). 

Các chuyên gia dự báo, khả năng đến năm 2030, HIV/AIDS tại Đồng Nai sẽ còn trong giai đoạn tập trung, chủ yếu lây nhiễm qua đường tình dục, đặc biệt là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. 

Để kéo giảm số người nhiễm HIV/AIDS mới, UBND tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch (số 122 ngày 1/6/2022) triển khai và đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn.

Theo kế hoạch này, dự kiến kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Đồng Nai là gần 400 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ sử dụng để điều trị HIV/AIDS; chi cho các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, các hoạt động giám sát, theo dõi, đánh giá và xét nghiệm, tăng cường năng lực hệ thống... 

Nguồn kinh phí lấy từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác như: nguồn ngân sách trung ương, nguồn viện trợ quốc tế, nguồn quỹ BHYT, nguồn xã hội hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem