Đồng Nai chi hàng trăm triệu USD để xử lý nước thải

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 07/05/2020 11:47 AM (GMT+7)
Để đảm bảo môi trường sống hạn chế ô nhiễm cho người dân, Đồng Nai tích cực xây dựng nhà máy, hệ thống xử lý nước thải, tránh việc gây ô nhiễm môi trường.
Bình luận 0

Đồng Nai hiện có 31 khu công nghiệp (KCN), với rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất. Điều này cũng khiến cho người lao động khắp nơi đổ về Đồng Nai sinh sống làm việc. Vì vậy, tác động từ phát triển công nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Từ đó, công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong lĩnh vực xử lý nước thải tại các KCN, luôn đặt lên hàng đầu.

img

Xử lý nước thải mất rất nhiều quy trình.

Cụ thể, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Đồng Nai sẽ dành ra khoảng 374 triệu USD để xây dựng các nhà máy, công trình xử lý nước thải, các dự án thoát nước… để bảo vệ môi trường. Đặc biệt năm 2020 này Đồng Nai chi 313 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để tập trung cho việc xử lý nước thải nói chung còn riêng các KCN thì thời gian qua, Đồng Nai đã đầu tư 1.840 tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong các KCN.

Hiện Đồng Nai đang có những công trình cần thực hiện gồm hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa với số vốn hơn 6,6 ngàn tỷ đồng; hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong nằm trên địa bàn huyện Long Thành và TP.Biên Hòa gần 585 tỷ đồng; dự án Chống ngập úng Suối Cải thuộc TP.Long Khánh 335 tỷ đồng; tuyến thoát nước dải cây xanh huyện Nhơn Trạch hơn 310 tỷ đồng; hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ở thị trấn Long Thành 107 tỷ đồng…

img

Hệ thống máy móc xử lý tại Đồng Nai được các công ty đầu tư mạnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Nguyễn Quốc Hùng nói rằng: Hiện nay, tỉnh thường xuyên làm việc với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư về dự án đầu tư công, để kịp thời điều chỉnh vốn các dự án, công trình cho phù hợp. Các dự án không giải ngân hết nguồn vốn được bố trí trong năm sẽ được điều chỉnh sang những dự án khác có nhu cầu giải ngân vốn lớn hơn kế hoạch. Và, Đồng Nai cũng chú trọng việc thực hiện các khâu xử lý để đảm bảo môi trường.

Song song với các dự án lớn thì Đồng Nai cũng yêu cầu các KCN phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. 31/31 KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang hoạt động đều có nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất gần 172 ngàn m3/ngày đêm. Các KCN có lượng nước thải lớn, ổn định đều được lắp trạm quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên - Môi trường để theo dõi và quản lý.

Đồng Nai cũng rất nghiêm ngặt, yêu cầu các KCN khi đi vào hoạt động đều phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, các doanh nghiệp trong KCN đấu nối trực tiếp với nhà máy xử lý nước thải để dễ dàng trong khâu quản lý và xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. 

Tính đến nay, đã chi 1.840 tỷ đồng làm hệ thống xử lý nước thải tập trung. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp được cấp phép xả thải trực tiếp cũng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

img

Một khâu xử lý nước thải tại công ty AB Mauri (Ảnh tư liệu)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh khẳng định: “Đồng Nai rất coi trọng việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong các KCN và khu dân cư. Vì thế, các KCN, doanh nghiệp nếu được cấp phép xả thải trực tiếp có nguồn thải lớn đều phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên - môi trường để theo dõi, kịp thời ngăn chặn khi nước thải xử lý không đạt chuẩn môi trường”.
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem