Đồng Nai: Công nhân Công ty Pouchen được nhận lương những ngày ngừng việc

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 12/01/2022 17:33 PM (GMT+7)
Hiện tại công nhân Công ty Pouchen đã trở lại làm việc 100% và Ban giám đốc công ty thống nhất vẫn trả lương đầy đủ cho công nhân trong những ngày ngừng việc.
Bình luận 0

Ngày 12/1, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Pouchen (phường Hóa An, TP.Biên Hòa) đã quay lại xưởng làm việc. Hiện tại tâm lý công nhân đã ổn định trở lại.

Đồng Nai: Công nhân Pouchen được nhận lương những ngày ngưng việc - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Pouchen tràn xuống đường đình công hôm 7/1. Ảnh: Nha Mẫn

Như vậy, sau nhiều ngày ngừng việc tập thể, 16.500 công nhân Công ty Pouchen đã chấp thuận trở lại làm việc.

Theo bà Thủy, việc công nhân Công ty Pouchen đình công là sự việc đáng tiếc trong dịp cuối năm. 

Những ngày qua, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa đã phối hợp với công đoàn cơ sở, ban giám đốc công ty cố gắng tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ vấn đề tiền thưởng Tết năm nay giảm do dịch Covid-19 kéo dài. Sau khi công nhân lắng nghe thì họ đã hiểu được và chia sẻ cùng doanh nghiệp.

Bà Thủy cho biết, Ban giám đốc công ty đã thống nhất vẫn trả nguyên 100% lương trong những ngày công nhân ngừng việc.

Đặc biệt ngoài tiền thưởng Tết, năm nay công ty còn tặng hơn 16.500 phần quà cho người lao động. Ngoài ra, trong năm 2022, nếu việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, có thêm nhiều đơn hàng, lợi nhuận cao thì doanh nghiệp cam kết sẽ nâng mức thưởng cao hơn năm nay cũng như đẩy mạnh chăm lo phúc lợi cho người lao động.

Đồng Nai: Công nhân Pouchen được nhận lương những ngày ngưng việc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phải đến vận động, kêu gọi công nhân trở về công ty để giải quyết. Ảnh: Nha Mẫn

Trước đó, khoảng 12h trưa nay ngày 7/1, hàng trăm công nhân Công ty TNHH PouChen Viet Nam đã tổ chức đình công, dòng người kéo ra đứng tràn cầu vượt đi bộ băng qua quốc lộ 1K (giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Bình Dương). Những người này còn đứng chặn ngang quốc lộ 1K, khiến phương tiện lưu thông qua tuyến đường đều phải dừng lại.

Nhiều công nhân cho biết, nguyên nhân đình công là do tiền thưởng Tết âm lịch năm nay 2022 bị giảm từ 7 triệu đến 10 triệu đồng so với tiền thưởng Tết âm lịch năm 2021. Trong khi đó, khối lượng công việc họ phải làm nhiều hơn trước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, dùng loa vận động, kêu gọi công nhân giữ trật tự. Ngoài ra, yêu cầu những người đứng tràn trên đường giải tán để xe cộ lưu thông, nếu không sẽ bị xử lý. Sau hơn 30 phút, lực lượng chức năng đã vận động được công nhân trở về công ty để giải quyết sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem