Đồng Nai: Cưỡng chế điểm bán cơm chiếm gần 500 m2 đất công thuộc đình thần Lộc An

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 16/03/2023 16:32 PM (GMT+7)
Huyện Long Thành đã quyết định cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu đối với vị trí quán cơm chiếm đất đình thần Lộc An.
Bình luận 0

Cưỡng chế quán cơm chiếm đất công

Chiều 16/3, tin từ UBND huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết địa phương vừa thực hiện biện pháp cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu đối với trường hợp lấn chiếm gần 500 m2 đất công tại ấp Bình Lâm, xã Lộc An (huyện Long Thành).

Đồng Nai: Cưỡng chế điểm bán cơm chiếm gần 500 m2 đất công thuộc đình thần Lộc An - Ảnh 1.

Cưỡng chế quán cơm chiếm đất đình thần. Ảnh: H.Lộc

Theo hồ sơ, năm 1993 ông V.Q.P. và bà P.N.B. đã mượn một phần đất của đình thần Lộc An (giáp đường ĐT769) để sử dụng. Do thời điểm này thấy người dân khó khăn nên địa phương đã hỗ trợ, chấp nhận cho mượn đất.

Tuy nhiên, quá trình sử dụng, ông P. đã xây dựng nhà ở, nhà tiền chế, nhà vệ sinh và mở điểm bán cơm trên thửa đất này gây bức xúc dư luận.

Sau đó, đến năm 2019, UBND xã Lộc An đã ban hành thông báo thu hồi đất, đồng thời vận động gia đình ông P. tự tháo dỡ công trình xây dựng, trả lại đất trước ngày 19/3/2019, nhưng ông P. không chấp hành.

Đến nay sau nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và đã quá thời hạn bàn giao đất nhưng ông P. vẫn cố tình không trả lại đất nên UBND huyện Long Thành đã ban hành quyết định và tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 16 xã Lộc An, diện tích gần 500 m2.

Theo UBND huyện Long Thành, kết quả thống kê trên địa bàn huyện hiện có hơn 100 vị trí xảy ra lấn chiếm đất công. Huyện đang tổ chức rà soát lại từng trường hợp lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp xử lý theo chỉ đạo lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem