Đồng Nai: Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt dự án bảo tồn đàn voi

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 09:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo báo cáo của ngành chức năng, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có gần 180.000ha rừng.
Bình luận 0

Trong đó, năm 2012, toàn tỉnh đã trồng gần 300ha rừng đặc dụng, phòng hộ và hơn 400ha rừng trồng, cùng với 206 ngàn cây phân tán. Riêng về công tác quản lý bảo vệ rừng, trong năm 2012, toàn tỉnh đã phát hiện gần 470 vụ vi phạm. Theo đó, vi phạm nhiều nhất là săn bắt, buôn bán động vật hoang dã; khai thác và mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản.

Tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát triển rừng vừa được tổ chức, có nhiều vấn đề được đưa ra bàn thảo như: Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng còn thấp, hình thức xử phạt những trường hợp vi phạm về rừng còn quá nhẹ… Trong khi đó, chính quyền các địa phương có rừng và chủ rừng đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt dự án bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem