Đồng Nai đề xuất xử lý cá nhân, tập thể để 3 người Trung Quốc trốn cách ly

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 04/05/2021 15:21 PM (GMT+7)
Trong khi đang cách ly tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, 3 người Trung Quốc đã trốn cách ly. UBND Tỉnh Đồng Nai đã đề xuất xử lý những cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng này.
Bình luận 0

Ngày 4/5, ông Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản đề xuất kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân để xảy ra sự cố người cách ly bỏ trốn. Trước đó, 3 người Trung Quốc đã trốn khỏi khu cách ly tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Sẽ xử lý tập thể, cá nhân trong vụ 3 người Trung Quốc trốn cách ly - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng truy tìm nhiều ngày nhưng vẫn chưa tìm thấy 3 người Trung Quốc trốn cách ly

Theo đó, tỉnh Đồng Nai giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Vĩnh Cửu, Ban điều hành Khu cách ly tập trung số 2,... tham mưu đề xuất kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân để xảy ra trường hợp 3 người Trung Quốc bỏ trốn khi đang thực hiện cách ly.

Tính đến thời điểm này, 3 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tại Đồng Nai vẫn đang "mất tích". Cơ quan chức năng tổ chức truy tìm nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa tìm thấy. Điều này đã khiến người dân Đồng Nai không khỏi lo lắng, bức xúc.

Trước đó, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, khoảng 1h ngày 30/4, có 3 trường hợp nhập cảnh trái phép đang cách ly tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu (đóng tại xã Thạnh Phú) đã trốn cách ly. Hiện cơ quan công an đang phối hợp truy tìm những đối tượng này.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã xác định được 2 người đàn ông ở Tuyên Quang và Bắc Giang đưa 17 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai, trong đó có 3 trường hợp đã trốn cách ly nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem