Đồng Nai: Một thai phụ mắc Covid-19 đã tử vong

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 21/07/2021 18:27 PM (GMT+7)
Chị T. tử vong trên nền viêm phổi nặng, nhiễm SARS-CoV-2 và hậu sản khi mới 28 tuổi. Hiện con của chị T. đang được chăm sóc tại bệnh viện.
Bình luận 0

Tối 21/7, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, Đồng Nai vừa có thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong.

Như vậy, từ đầu mùa dịch đến nay Đồng Nai đã có 3 ca mắc Covid-19 tử vong, tất cả đều là nữ.

Bệnh nhân nữ vừa tử vong là chị N.T.T.T (28 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, Đồng Nai). 

Đồng Nai: Một thai phụ mắc Covid-19 đã tử vong sau hậu sản - Ảnh 2.

Đồng Nai đang mở thêm các khoa điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng. (Ảnh Sở Y tế cung cấp)

Bệnh nhân này được nhập viện vào ngày 14/7 và sau đó chuyển về Bệnh viện Long Khánh với chẩn đoán hậu phẫu mổ lấy thai N1/nhiễm SARS-CoV-2.

Sau đó bệnh nhân có diễn tiến bệnh nặng từ 20/7 và được đặt máy thở, đến 16h30 ngày 21/7 thì tử vong.

Theo ông Vũ, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị viêm phổi mức độ nguy kịch, ARDS, nhiễm SARS-CoV-2, hậu sản. "May mắn đã mổ lấy thai, em bé hiện khoẻ mạnh và được các y bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. Hiện nay có nhiều bệnh nhân Covid-19 trở nặng, nguy cơ cao", ông Vũ nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem