Đồng Nai: Nửa đêm ra văn bản kiểm soát việc đi lại giai đoạn sau 20/9

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 20/09/2021 08:39 AM (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đưa ra các biện pháp tăng cường kiểm soát lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong giai đoạn sau 20/9 để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Bình luận 0

Gần 0 giờ ngày 20/9, UBND tỉnh Đồng Nai bất ngờ ký, ban hành quyết định 11339 về việc tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/9.

Nửa đêm Đồng Nai ra văn bản kiểm soát việc đi lại giai đoạn sau 20/9 - Ảnh 1.

Đồng Nai lên phương án kiểm soát việc đi lại của người dân. Ảnh: Nha Mẫn chụp tháng 9/2021

Đợt này Đồng Nai khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa "VN-eID" do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát và cài đặt. Đồng thời sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã tiêm 1 – 2 mũi vaccine.

Theo đó, đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh có tỉ lệ dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (sẽ áp dụng Chỉ thị 15) và trên 70% (áp dụng bình thường mới). Đơn vị cấp phường, xã sẽ quản lý việc đi lại trong nội bộ xã của toàn bộ người dân đang thường trú, tạm trú trên địa bàn.

Nửa đêm Đồng Nai ra văn bản kiểm soát việc đi lại giai đoạn sau 20/9 - Ảnh 2.

Người dân vùng xanh sẽ được đi lại trong vùng xanh. Ảnh: Nha Mẫn chụp tháng 9/2021

UBND huyện thị, thành phố cấp, quản lý việc sử dụng giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi, đến các huyện, thành phố vùng xanh trong tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Công nhân viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức chính trị trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác xã, khác huyện thì được thủ trưởng đơn vị cấp giấy đi đường.

Nửa đêm Đồng Nai ra văn bản kiểm soát việc đi lại giai đoạn sau 20/9 - Ảnh 3.

Các địa phương tăng cường chủ động phòng chống dịch. Ảnh: Nha Mẫn chụp tháng 9/2021

Đối với cấp huyện, xã vùng đỏ, cam, vàng (áp dụng Chỉ thị 16 và siết chặt việc tham gia lưu thông), người dân tuyệt đối ở trong nhà (trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác). 

100% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) phải cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa "VNEID" do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vaccine.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, trước đây do chưa hiểu hết về cơ chế lây lan của virus SARS-CoV-2 nên tỉnh thực hiện việc khoanh vùng, cách ly trên phạm vi rộng. 

Giờ đây, khi đã hiểu về cơ chế lây lan của virus, sau khi xác định chính xác vị trí của F0, lực lượng sẽ tập trung xử lý, khoanh vùng gọn, kiểm soát chặt trên phạm vi hẹp hơn, không vì một hay một vài ca F0 đã xác định được vị trí mà khoanh cả phường, xã. 

Tỉnh cũng sẽ có lộ trình để mở rộng vùng xanh đến phạm vi ấp, khu phố, để cuộc sống của người dân "dễ thở" hơn.

Còn ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay: "Đây là lần đầu Đồng Nai tổ chức chống dịch quy mô lớn, mọi việc phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm và mọi sáng kiến chống dịch đều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong kế hoạch của tỉnh thời gian tới chưa tính đến phương án áp dụng thẻ xanh hay thẻ vàng để quản lý việc đi lại của người dân".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem