Đồng Nai: Phó Ban Tổ chức tỉnh xây nhà vườn không phép

Thứ năm, ngày 06/04/2017 11:35 AM (GMT+7)
Căn nhà không phép được xây trên mảnh đất 2.000m2 của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai thuộc đất quy hoạch nông nghiệp.
Bình luận 0

Chiều 5/4, lãnh đạo huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã đến mảnh đất của ông Nguyễn Văn Đấu - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh để nắm thông tin về công trình nhà vườn không phép.

img

Căn nhà kín cổng cao tường trên đất quy hoạch nông nghiệp

Căn nhà được xây trên mảnh đất 2.000m2 của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai thuộc kiểu nhà vườn.

Bao xung quanh mảnh đất là tường rào kiên cố cao 2m. Bên trong khuôn viên rộng lớn là công trình nhà ở cùng nhiều cây cảnh, đèn chiếu sáng…

Ông Nguyễn Hồng Đông - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh xác nhận khu đất trên thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Đấu.

img

Bên trong mảnh đất 2.000m2 của ông Đấu

Thời gian trước, ông Đấu từng đến chính quyền xã xin xây dựng nhà cấp 4, nhưng vì diện tích đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp nên xã không cấp phép.

"Đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp chỉ được xây nhà tạm để cất nông sản, dụng cụ sản xuất hoặc chòi canh giữ đất, còn nhà ở kiên cố thì không được phép" - ông Đông nói.

Theo Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh, hiện địa phương đang chờ ý kiến cấp trên do “liên quan tới cán bộ”.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường nói ông mới nắm được sự việc và đang cho người kiểm tra.

Thạch Quý (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem